Hiếp dâm xong, gọi thêm bạn đến cùng giao cấu với nạn nhân

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm với bé G. Sò tiếp tục gọi bạn đến để cùng thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vàng A Sò (SN 1976, trú tại xã Si Pa, huyện Nậm Pồ) và Giàng A Của (SN 1986, trú tại xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Cáo trạng truy tố của VKS tỉnh Điện Biên nêu rõ; khoảng 20 giờ ngày 5/9/2013, Sò đã dùng vũ lực khống chế Sùng Thị G (SN 2000, trú tại bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé) để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đến 3 giờ sáng ngày 6/9/2013, Sò dùng điện thoại gọi cho Của đến để cùng Sò tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với bé G.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được hai đối tượng.

Tại cơ quan công an, cũng như tại phiên tòa, Sò và Của đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Nhận thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân, đồng thời ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, HĐXX đã tuyên phạt Vàng A Sò 20 năm tù giam, Giàng A Của 14 năm tù giam theo Khoản 3, Điều 112 BLHS.

Theo Theo Công Lý
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.