Hiệu trưởng 'ăn chặn' tiền hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng cao

Các trẻ em Vân Kiều ở xã vùng núi rẻo cao Ngân Thủy
Các trẻ em Vân Kiều ở xã vùng núi rẻo cao Ngân Thủy
TP - Để “ăn chặn” tiền hỗ trợ của Nhà nước đối với giáo viên, học sinh vùng cao trót lọt trong thời gian dài, bà Phan Thị Giang, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã ép các giáo viên hợp đồng và phụ huynh học sinh ký vào giấy biên nhận “đã nhận đủ tiền”.

Chỉ trong vòng 3 năm, bà Giang và nhân viên thân tín của mình đã bỏ túi riêng 260 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, từ năm 2011, bà Phan Thị Giang đã chỉ đạo bà Lê Thị Mai (thủ quỹ) và bà Nguyễn Thị Xiêm (kế toán) của trường, lập hồ sơ những đối tượng nằm trong diện được Nhà nước hỗ trợ, rồi ép giáo viên, phụ huynh ký khống, nhằm rút tiền Nhà nước để bỏ túi riêng.

Chị Hồ Thị Vai (31 tuổi) ở bản Khe Giữa cho biết: “Tui làm chi hội trưởng phụ huynh, thấy các cô bảo ký giấy nhận tiền nhưng không thấy tiền. Hỏi thì các cô nói, “bảo ký thì ký hỏi chi nhiều”. Tui thấy lạ, hỏi mấy cô giáo đứng lớp họ cũng nói bị bắt ký để nhận tiền nhưng không thấy tiền. Tui làm đơn gửi huyện nhưng không ai trả lời. Cả bản có 17 cháu người Vân Kiều, phụ huynh đã ký giấy 3 năm rồi nhưng không có ai nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước”.

Ông Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: Sau khi nhận được đơn của giáo viên, phụ huynh ở xã Kim Thủy, huyện đã chỉ đạo Thanh tra vào cuộc, bước đầu làm rõ: Từ năm 2011, bà Phan Thị Giang, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Ngân Thủy (nay là Hiệu trưởng trường Mầm non xã Phú Thủy) đã tổ chức “ăn chặn” tiền hỗ trợ của Nhà nước cho các cháu vùng cao, mỗi cháu 120.000 đồng/tháng và tiền lương của các giáo viên dạy hợp đồng ít nhất 2 triệu đồng/tháng. Tổng cộng số tiền mà bà Giang và một số cán bộ dưới quyền bỏ túi riêng lên đến 260 triệu đồng.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được huyện chuyển sang Công an để điều tra vì có dấu hiệu của tội tham ô và lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.