Trường Trung học chuyên Kon Tum:

Hiệu trưởng đánh giáo viên

Hiệu trưởng đánh giáo viên
TP - Người bị đánh là thầy Hồ Ngọc Vinh - giáo viên môn Địa lý, Chủ nhiệm lớp 8D Trường trung học chuyên Kon Tum. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 30/3.

Hôm đó, thầy Vinh đi sửa chữa máy vi tính ở ngoài trở về phòng ở khu tập thể nhà trường. Do tay đang khệ nệ ôm đầu vi tính nên để vào phòng thầy Vinh phải dùng chân đá vào cửa để cửa bật chốt ra.

Tiếng đá chân vào cửa đã gây tiếng động khá mạnh. Đang ở phòng làm việc ông Nguyễn Sanh Lộc (Hiệu trưởng Trường trung học chuyên Kon Tum) liền xuống khu tập thể, cất tiếng hỏi: “Vinh đi đâu về đó?” rồi xông thẳng nhắm vào đầu vào mặt thầy Vinh mà đánh dù thầy Vinh đã cất tiếng xin lỗi.

Khi chúng tôi tới gặp, thầy Vinh cho biết là hiện nay cảm thấy rất buồn chán, tinh thần vẫn chưa trở lại trạng thái cân bằng, lên lớp thì bị đồng nghiệp dò xét, khinh bỉ.

Được biết, khi hành hung thầy Vinh, ông Lộc lớn tiếng la lên rằng: “Đồ mất dạy... không có văn hóa!”. Khi trả lời các câu hỏi của PV tại phòng làm việc của mình, ông Lộc thừa nhận rằng: “Thầy Vinh là một người... hiền lành!”.

Vậy thì tại sao ông Hiệu trưởng lại hành hung cấp dưới của mình đến vậy? Rất mong các cơ quan chức năng làm rõ.

MỚI - NÓNG