Hiệu trưởng đe giết cán bộ tín dụng

Hiệu trưởng đe giết cán bộ tín dụng
TP - Các cơ quan chức năng Hải Phòng đã có kết luận chính thức việc ông Lê Kim Đính, hiệu trưởng trường THCS Tân Hưng (huyện Vĩnh Bảo) đã đe dọa, khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự nhân phẩm ông Nguyễn Văn M. (cán bộ Quỹ Tín dụng trung ương, chi nhánh Hải Phòng).

Liên tục từ chiều đến tối ngày 18-2, ông Lê Kim Đính nhắn 9 tin liên tiếp vào máy ĐTDĐ của ông Nguyễn Văn M. với lời lẽ rất thiếu văn hóa, xúc phạm danh dự, khủng bố tinh thần và có ít nhất 4 tin nhắn có nội dung đe dọa giết ông M.

Để đảm bảo tính mạng, ông M. gửi đơn đến cơ quan chức năng cầu cứu. Cơ quan công an Hải Phòng vào cuộc mất thời gian khá dài mới kết luận được vụ việc vì ông Đính quanh co, chối tội.

Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc là do ông hiệu trưởng Lê Kim Đính nghi ngờ ông M. không tạo điều kiện cho vợ mình khi đến vay tiền tại Quỹ Tín dụng trung ương, chi nhánh Hải Phòng.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Hùng, nguyên hiệu trưởng trường THPT Hàng Hải (ở 484 đường Lạch Tray, Hải Phòng) bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng kí quyết định kỉ luật với hình thức cảnh cáo vì đã gửi nhắn tin (bằng ĐTDĐ) đe dọa ông Đặng Văn Uy, PGS, TSKH, NGƯT, bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Cuối năm 2008, ông Phạm Tuấn Hùng, Phó trưởng phòng của sở GD&ĐT Hải Phòng cũng nhắn tin đe dọa, xúc phạm danh dự nhân phẩm của một nữ đồng nghiệp. Ông Hùng đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Hải Phòng xử lí phạt hành chính 5 triệu đồng và đề nghị lãnh đạo sở GD&ĐT tiếp tục xử lí theo qui định ngành giáo dục.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG