Hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều nam sinh: 'Làm rõ một số vấn đề không thể... công bố'

Bị can Đinh Bằng My
Bị can Đinh Bằng My
TAND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) thấy cần điều tra thêm một số vấn đề nên trả hồ sơ về VKS.

Ngày 20/7, lãnh đạo TAND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết vừa trả hồ sơ vụ án Đinh Bằng My (58 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường THCS, THPT dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn) bị cáo buộc dâm ô nhiều nam sinh. "Chúng tôi yêu cầu điều tra lại để làm rõ một số vấn đề, nội dung không thể công bố", vị lãnh đạo nói.

Trước đó, ngày 14/7, sau 6 tháng bị tạm giam, bị can My được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm di chuyển khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Cuối tháng 5, công an huyện Thanh Sơn ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông My về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo khoản 2 điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt từ ba đến bảy năm tù.

Theo kết luận của công an, từ cuối năm 2016 đến 2018, ông My nhiều lần gọi các học sinh nam đang học lớp 7, 8, 9 lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập. Ông ta sau đó đưa các cháu vào giường ngủ trong phòng làm việc để giở trò đồi bại.

Ông hiệu trưởng dặn học sinh không được kể lại với ai và thường cho các cháu kẹo hoặc tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng. Khi bị xâm hại, nạn nhân đều chưa đủ 16 tuổi.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.