Hô biến giấy thành USD, gã nước ngoài lừa hàng trăm triệu đồng

Bị cáo Mbouwe Ebubu “hô biến” giấy vụn thành USD lãnh án 7 năm tù. Ảnh T.Châu.
Bị cáo Mbouwe Ebubu “hô biến” giấy vụn thành USD lãnh án 7 năm tù. Ảnh T.Châu.
TPO - Quen biết trên mạng xã hội, một người nước ngoài nhờ chị V làm thủ tục nhận và giữ két sắt có chứa 320.000 USD từ Malaysia. Tin lời, chị bỏ ra hàng trăm triệu đồng làm thủ tục để nhận về xấp giấy lộn.

Ngày 24/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mbouwe Ebubu (SN 1974, quốc tịch Nam Phi) 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2014, Mbouwe Ebubu làm quen qua mạng internet với chị Nguyễn Trần K.V (SN 1986, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) bằng tên giả Alex Hopeson (SN 1976, quốc tịch Mỹ).

Ngày 12/3/2014, Mbouwe Ebubu báo cho chị V biết có gửi 1 két sắt bên trong chứa 320 ngàn USD từ Malaysia sang Việt Nam và nhờ nhận giúp. Tin lời, chị V thanh toán hàng trăm triệu đồng qua tài khoản và đưa trực tiếp cho đối tượng, để làm thủ tục nhận két sắt này.

Tối ngày 20/3/2014, Mbouwe Ebubu đến nhà chị V mang theo két sắt bên trong có nhiều xấp giấy. Tiếp đến, Mbouwe Ebubu mở két sắt này lấy ra 1 bình nhựa chứa hóa chất, lấy 4 tờ giấy trong két sắt ngâm vào. 

Khoảng 3 phút sau, Mbouwe Ebubu lấy ra và lau lớp màu xanh bên ngoài đi khiến 4 tờ giấy thành 4 tờ mệnh giá 100USD. Sau đó Mbouwe Ebubu mang bình hóa chất và 4 tờ 100 USD ra về.

Ngày 23/3/2014, chị V gọi cho Mbouwe Ebubu để hỏi cách biến số giấy trong két sắt thành tiền USD. Mbouwe Ebubu cho biết phải mua hóa chất về mới “biến” giấy thành tiền. Gã này đòi chị V đưa 60 ngàn USD để mua thêm số hóa chất.

Biết mình bị lừa, chị V trình báo cho công an. Chiều ngày 24/3/2014, tại nhà chị V, trong lúc Mbouwe Ebubu đang nhận 55 triệu đồng thì công an ập vào bắt quả tang.

MỚI - NÓNG