Hoa hậu Phương Nga được tại ngoại

Ở thời điểm tại ngoại, hoa hậu Phương Nga bị tạm giam 2 năm 3 tháng 9 ngày
Ở thời điểm tại ngoại, hoa hậu Phương Nga bị tạm giam 2 năm 3 tháng 9 ngày
TPO - Theo nguồn tin Tiền Phong, đầu giờ chiều 29/6, HĐXX thuộc TAND TPHCM kí quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với 2 bị cáo Trương Hồ Phương Nga (tức hoa hậu Phương Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung. 

Sáng 29/6, luật sư Nguyễn Văn Quynh, bào chữa hoa hậu Phương Nga cho biết, phía luật sư chính thức gửi đơn kiến nghị khẩn cấp đến TAND TPHCM, HĐXX vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Nga và đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) 16,5 tỷ đồng.

Hoa hậu Phương Nga được tại ngoại ảnh 1

Luật sư Quynh cho biết đã gửi đơn kiến nghị HĐXX cho Phương Nga tại ngoại

“Chúng tôi sẽ kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Phương Nga, bởi căn cứ vào tài liệu, chứng cứ hồ sơ vụ án mà chúng tôi có được và kết quả thẩm tra, xét hỏi và các chứng cứ giao nộp mới những ngày xét xử qua cho thấy vụ án có dấu hiệu oan sai.

Phương Nga được tại ngoại là hoàn toàn hợp lý, vì cô ấy không có dấu hiệu bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra, cản trở hoạt động xét xử của toà án”, luật sư Quynh cho biết.

Hoa hậu Phương Nga được tại ngoại ảnh 2

Phóng viên quây quanh nhóm luật sư bào chữa hoa hậu Phương Nga để “truy” thông tin về việc người đẹp này được tại ngoại

Việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Phương Nga còn là để đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tinh thần và danh dự của bị cáo, nếu vụ án này thật sự oan sai.

Tại phiên xét xử chiều nay, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án, điều tra lại những tình tiết, căn cứ buộc tội Phương Nga và Dung đang có mâu thuẫn.

HĐXX cũng công bố quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại. Hai bị cáo chịu sự quản thúc của cơ quan địa phương - quận 2, TP HCM.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...