Hoãn phiên tòa xét xử nhóm cướp, hiếp tàn bạo

Kpă Duyêt trong trại giam.
Kpă Duyêt trong trại giam.
TPO - Kpă Duyêt là đối tượng cầm đầu tham gia thực hiện gần chục vụ cướp, trộm cắp tài sản, đánh người… táo bạo khiến dân chúng ở Gia Lai bất an.

Ngày 12/5, TAND thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Kpă Duyêt (SN 1986, trú tại buôn Tul, xã Ia Broái, huyện Ia Pa) cùng đồng bọn (Lê Đức Lập, Kpă Jêm, Ksor Du Let, Trần Công Hổ, Nay Lơm, Nay Tùng, Rah Lan Xi, Siu Dơm) với 7 tội danh: cướp, hiếp, sử dụng vũ khí trái phép, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 


Theo cáo trạng, Kpă Duyêt là đối tượng cầm đầu tham gia thực hiện gần chục vụ cướp, trộm cắp tài sản, đánh người… táo bạo khiến dân chúng bất an. Trong đó, có vụ cướp và hiếp dâm tập thể xảy ra tại thị xã Ayun Pa. 

Khuya ngày 19/6/2014, Duyêt gọi Lập, Lơm, Jêm và Du Let mang theo súng, bình xịt hơi cay đến nhà rẫy anh P.V.H (SN 1987, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) để cướp. 

Cả nhóm lấy được 2 điện thoại Nokia, 100 nghìn đồng, bông tai bằng vàng, bắt 4 con ngỗng rồi hiếp dâm chị N vợ anh H. Anh H van xin, liền bị chúng đánh nhiều nhát báng súng vào đầu, trói tay vào cột nhà, thay nhau hãm hiếp chị N rồi cuỗm luôn chiếc xe máy anh H. dựng ở góc nhà.        

Tuy nhiên, trong phiên tòa hôm nay 12/5, do vắng mặt 5 bị hại, 2 người có quyền lợi liên quan và 3 nhân chứng nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

MỚI - NÓNG