Hoãn phiên xét xử Lê Văn Luyện đến chiều

Hoãn phiên xét xử Lê Văn Luyện đến chiều
TPO - 10h20 hôm nay (10-1), phiên xét xử Lê Văn Luyện tạm hoãn. Dự kiến, tòa tiếp tục làm việc vào 13h30. Trước đó, tòa cũng phải tạm dừng hơn một tiếng vì thiếu đại diện phía bị hại.

> Toàn cảnh vụ giết người cướp vàng dã man ở Bắc Giang 

Ba bị cáo Lê Văn Miên(ngoài cùng bên trái), Lê Văn Luyện(giữa) và Trương Thanh Hồng đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ba bị cáo Lê Văn Miên (ngoài cùng bên trái); Lê Văn Luyện(giữa); Trương Thanh Hồng đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Từ 6h sáng, tất cả các ngã tư, ngã ba dẫn đến Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang - nơi xét xử Lê Văn Luyện và các bị can vụ Giết người cướp tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) - được công an phong tỏa bằng hàng rào dây thép gai.

Trước cổng tòa án, hàng trăm người dân đứng chờ xem xét xử, trong đó có rất nhiều họ hàng của gia đình cháu Bích. Họ quấn khăn tang, cầm di ảnh những nạn nhân đứng chờ phiên tòa diễn ra. (Xem ảnh quanh phiên xét xử).

7h30 phút, bốn chiếc xe cảnh sát áp tải Lê Văn Luyện cùng những bị can đến Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. Xe đến cổng tòa án, hàng trăm phóng viên vây lấy chụp ảnh. Lực lượng công an phải dẫn Lê Văn Luyện vào phía trong.

Lê Văn Luyện mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, bên trong mặc áo khoác. Vẻ mặt lạnh lùng, đầu cúi gằm, thỉnh thoảng, Luyện lại liếc nhìn xung quanh phiên tòa, mặt không biểu lộ cảm xúc. (Lê Văn Luyện cúi đầu tại tòa).

Cháu Trịnh Thị Bích - người duy nhất sống sót trong vụ án này - không có mặt tại phiên tòa. (Lê Văn Luyện mong cháu Bích tha thứ).

8h, vụ án đang được xử tại hội trường số 2 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. Sau hồi điểm danh các bị cáo, những bên liên quan đến vụ án, Lê Văn Luyện, Lê Văn Miên (bố của Luyện) và Trương Thanh Hồng (anh họ Luyện) đang đứng trước vành móng ngựa nghe tòa hỏi về nhân thân. (Lê Văn Luyện bình thản trước ngày xét xử).

Lê Văn Luyện được đưa vào phiên xét xử. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Lê Văn Luyện được đưa vào phiên xét xử. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Hai luật sư được chỉ định bào chữa cho Lê Văn Luyện là ông Nguyễn Bá Ngọc - Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 1 tỉnh Bắc Giang và ông Phạm Xuân Anh, Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm Xuân Anh (Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang) cũng đang có mặt trong phiên xét xử. (Đôi nét về luật sư bào chữa cho Lê Văn Luyện).

Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Bảo vệ gia đình bị hại là luật sư Trần Chí Thanh và Phạm Văn Huỳnh (Đoàn luật sư Hà Nội). Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Thân Quốc Hùng, Phó chánh tòa hình sự.

Người nhà gia đình bị hại bên ngoài tòa án sáng nay. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Người nhà gia đình bị hại bên ngoài tòa án sáng nay. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

8h30, phiên tòa có nguy cơ bị hoãn, khi hai người đại diện cho gia đình nạn nhân là anh Đinh Văn Hương và Trịnh Quốc Sinh không chịu vào trong phòng xét xử.

Hội đồng xét xử đã hỏi ý kiến của các bên tham dự phiên tòa, luật sư và đại diện viện kiểm sát và các bên đều cho rằng, nếu không có đại diện của gia đình bị hại, phiên tòa sẽ phải tạm hoãn.

Hội đồng Xét xử đang vào phòng nghị án. Ông Thân Quốc Hùng, chủ tọa phiên tòa ra ngoài vận động hai người đại diện gia đình bị hại vào bên trong dự phiên tòa.

Theo phóng viên Tiền Phong tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, một số người nhà nạn nhân đến tham dự phiên tòa nhưng không có giấy triệu tập, nên bảo vệ không cho vào. Hai người đại diện gia đình nạn nhân không đồng ý và ra đứng cùng với những người này. Họ yêu cầu, tất cả phải được cùng dự phiên xét xử.

Trao đổi nhanh với phóng viên Tiền Phong, ông Thân Quốc Hùng cho biết, nếu hai người đại diện không vào tham dự phiên xét xử, nhiều khả năng tòa tiến hành xét xử vắng mặt hai người này.

Nhiều người dân đứng ngoài tòa án. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Nhiều người dân đứng ngoài tòa án. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

9h, ông nội cùng một số người nhà gia đình bị hại đã trở về, một số người vẫn tiếp tục đứng ngoài tòa án, chờ được cho phép tham dự. Trong khi đó, hàng trăm người dân vẫn tiếp tục chờ đợi, theo dõi phiên xét xử.

9h10, phiên tòa vẫn bị tạm hoãn. Một số người thân của gia đình bị hại gào khóc, gây mất trật tự phía ngoài tòa án. Lực lượng công an đang rất cố gắng bảo vệ trật tự.

9h20, phiên tòa vẫn chưa thể tiếp tục. Lê Văn Luyện cùng bố (Lê Văn Miên) và anh họ (Trương Thanh Hồng) ngồi im ở hàng ghế bị cáo trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng công an. (Gặp người thân của Luyện trước ngày xét xử).

9h30, một số người nhà của gia đình bị hại, do mất trật tự, đã bị lực lượng công an mời ra khỏi cổng tòa án.Những người này tiếp tục đòi vào tham dự phiên tòa. Lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát giao thông được huy động thêm để bảo vệ trật tự bên ngoài tòa án.

9h35, Hàng trăm người dân vẫn tụ tập quanh phiên tòa chờ thông tin xét xử. Nhiều người dân đứng ngoài phiên tòa rơi nước mắt khóc thương cho gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích; bức xúc trước tội ác của Lê Văn Luyện.

9h50, anh Đinh Văn Hương – Đại diện gia đình bị hại đã quay trở lại phòng xét xử. Khoảng 10 phút nữa, phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện sẽ tiếp tục diễn ra.

9h55, bầu không khí trong và ngoài phòng xét xử yên ắng...

10h, phiên tòa tiếp tục sau hơn một tiếng tạm hoãn.

Anh Đinh Văn Hương – người đại diện gia đình bị hại lại ra ngoài. Dù vắng mặt cả hai người đại diện gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích, nhưng chủ tọa phiên tòa vẫn cho tiếp tục phiên xử.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Đinh Văn Hương cho biết, ra ngoài tìm người thân của gia đình vào dự phiên tòa.

10h02, Tòa đang điểm danh bị cáo, đại diện bị hại, những thành phần tham dự phiên tòa. Sau đó, tòa công bố quyền và nghĩa vụ của bị cáo và những người liên quan.

10h10, luật sư bào chữa cho phía gia đình bị hại nói rằng, do cháu Bích và người đại diện quyền lợi gia đình - dù được triệu tập nhưng không có mặt - nên luật sư đề nghị hoãn tòa, khi nào có đầy đủ những người trên thì tiếp tục xét xử.

Hội đồng Xét xử lại tiếp tục vào phòng nghị án bàn bạc.

10h20 phút, ông Thân Ngọc Hùng - Chủ tọa phiên tòa công bố lý do tạm hoãn, theo yêu cầu của luật sư phía bị hại: nếu người đại diện quyền lợi cho gia đình nạn nhân không có mặt, sẽ không xét xử.

10h30, Lê Văn Luyện được áp tải trở lại trại tạm giam.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại tòa án, sáng nay, mới chỉ diễn ra phần kiểm tra căn cước, hỏi nhân thân, nêu quyền lợi của bị cáo và các bên liên quan trong phiên tòa.

10h30, người dân bên ngoài tòa án ra về. Lực lượng chức năng cũng thu dọn hàng rào dây thép gai bảo vệ phiên tòa.

Dự kiến, 13h30 hôm nay, phiên tòa tiếp tục diễn ra. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về phiên tòa xét xử vụ án này, kính mời bạn đọc theo dõi. 

Nhiều người dân đứng ở phía ngoài tòa án chờ thông tin từ phiên xét xử. Ông Hoàng Tất Đạt (76 tuổi, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang” cho rằng, phải xử lý nghiêm Lê Văn Luyện vì hành vi quá dã man.  

Bà Loan (ở Bắc Ninh) cho biết, ngay từ sáng, đã bắt xe sang Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang để xem Lê Văn Luyện và theo dõi phiên xét xử.

Theo Viết
MỚI - NÓNG