Hoãn xử 5 công an dùng nhục hình vì thiếu nhiều nhân chứng

Bị cáo và gia đình bị hại tại toà sáng 10/3
Bị cáo và gia đình bị hại tại toà sáng 10/3
TP - Sáng 10/3, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đưa vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa ra xử sơ thẩm. Tuy nhiên, sau phần làm thủ tục phiên tòa, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa vì thiếu nhiều nhân chứng quan trọng.

Từ vụ bắt trộm

Năm bị cáo nguyên là cán bộ Công an TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên bị truy tố về tội dùng nhục hình hầu tòa, gồm: Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, nguyên đội phó trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Yên); Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá, nguyên đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa), Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy), Đỗ Như Huy (trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy) đều nguyên là cán bộ điều tra, trinh sát Công an Tuy Hòa.

Các bị cáo bị truy tố theo khoản 1 và 3 Điều 298 BLHS. Trong đó, 4 bị cáo được tại ngoại. Tòa triệu tập 23 nhân chứng, phần lớn là cán bộ công an, trong đó có ông Lê Đức Hoàn, Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa. Tuy nhiên, chỉ có 4/23 nhân chứng có mặt tại tòa theo triệu tập, 19 người vắng không có lý do.

Trước đó, 24/3/2013, TAND tỉnh Phú Yên xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Minh Cường (1982, trú Hòa Bình 2, Tây Hòa) 15 năm tù; Ngô Thanh Sơn (1984, trú khu phố 2, phường Phú Lâm, Tuy Hòa) 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Riêng Ngô Thanh Kiều (1983) đã tử vong trong quá trình điều tra nên không truy tố.

Theo cáo trạng, rạng sáng 12/5/2012, Trần Minh Cường điều khiển xe ôm chở Sơn và Ngô Thanh Kiều (ở xã Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú Yên) đến TX Sông Cầu để trộm. Tại đây, Cường vào nhà bà Nguyễn Thị Thuẫn lấy trộm 14 triệu đồng và 5 điện thoại thì bị công an phát hiện, truy đuổi.

Sáng cùng ngày, Sơn bị bắt, Cường ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Cường và Sơn khai đã cùng Kiều gây ra 7 vụ trộm tài sản trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Vì đây là chuyên án của Công an Tuy Hòa nên ông Lê Đức Hoàn, Phó trưởng Công an Tuy Hòa đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với Công an huyện Tây Hòa đến nhà bắt giữ Ngô Thanh Kiều.

Đến vụ nhục hình

Tại Công an TP Tuy Hòa, do Kiều không chịu khai nên 5 cán bộ công an trên dùng dùi cui cao su đánh nhiều lần vào đùi và bắp chân đối tượng, trong đó Nguyễn Thân Thảo Thành đánh vào đầu, khiến Kiều la đau. Sau đó, Kiều có biểu hiện không bình thường, được đưa đến Trạm xá Công an tỉnh, rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh, nhưng Kiều đã chết trên đường cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân khiến Kiều tử vong là do chấn thương sọ não.

Cáo trạng cũng xác định, hành vi ông của Hoàn cùng với một số cán bộ công an khác của TP Tuy Hòa và huyện Tây Hòa có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nên kiến nghị xử lý kỷ luật.

Tại phiên xử sơ thẩm sáng qua, trong phần làm thủ tục phiên tòa, các bị cáo đều đề nghị hội đồng xét xử sơ thẩm triệu tập thêm các nhân chứng. Gia đình bị hại và người bào chữa miễn phí cho bên bị hại - luật sư Võ An Đôn (Đoàn Luật sư Phú Yên), cũng đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa do đã nhiều lần bị vị thẩm phán này gây khó khăn trong việc tiếp cận hồ sơ vụ án.

Xét thấy việc vắng 19 nhân chứng sẽ không đảm bảo việc xét xử, đại diện Viện KSND TP Tuy Hoà - kiểm sát viên Ngô Thị Hồng Minh đề nghị hoãn phiên xử để triệu tập các nhân chứng. Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Lý Thơ Hiền tuyên bố hoãn phiên tòa với lý do trên.

Chủ toạ cũng ấn định phiên xử tới sẽ được mở lại vào ngày 26/3.

MỚI - NÓNG