Hoãn xử lần thứ 9 vụ án “sáng tố cáo, chiều hiếp dâm”

Bị cáo Hoàng Văn Tính tại tòa sáng nay. Ảnh: T.Châu.
Bị cáo Hoàng Văn Tính tại tòa sáng nay. Ảnh: T.Châu.
TPO - Sáng 10/8, TAND TP.HCM đã hoãn xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Hoàng Văn Tính (SN 1983, quê Lâm Đồng). Đây là lần thứ 9 tòa án hoãn xử vì cho rằng còn nhiều tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ.

Trong đó tình tiết bất thường là đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Tính được gửi trong buổi sáng nhưng trong cáo trạng lại xác định hành vi hiếp dâm được thực hiện vào buổi chiều. Cụ thể, trong cáo trạng xác định khoảng 3h chiều 11/4/2011, Tính thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng trước đó 10h sáng cùng ngày đã có đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Tính.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 27/4/2011, bé gái hàng xóm (7 tuổi) đến nhà bà Vũ Thị H. (ngụ quận 12) kể lại việc bé và con gái bà H. (6 tuổi) đã bị Tính có hành vi xâm hại. Bà H. kể cho bà Trần Thị L. (mẹ bé gái này) biết. Hai bà sang hỏi thì Tính thừa nhận nên họ tố cáo.

Tính bị công an bắt. Sau đó Tính bị khởi tố về hành vi hiếp dâm trẻ em. Trong cáo trạng, Tính đã khai nhận hành vi hiếp dâm một bé gái vào 9h sáng ngày 10/4/2011. Sau đó Tính hiếp dâm tiếp bé thứ 2 vào chiều 11/4/2011.

Tháng 1/2012, TAND TP.HCM kết án 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Hoàng Văn Tính. Đến tháng 7/2012, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã hủy án vì vi phạm tố tụng sau khi bị cáo này kêu oan.

Sáng nay 10/8, ông  Hoàng Văn Sinh (cha của Tính) tiếp tục dự phiên tòa, ông Tính “kêu oan” tại tòa vì cho rằng: “Hai ngày mà con tôi bị cho rằng đã phạm tội là dịp nghỉ Giỗ tổ năm 2011, cả nhà quần quật bán đậu hũ ngoài chợ. Con tôi liên tục chở cha, mẹ đi bán. Em trai thằng Tính luôn đi cùng và ở bên khi Tính bán hàng ngoài chợ vì vậy không có chuyện con tôi phạm tội…”.

MỚI - NÓNG