Hoãn xử tòa vì bị cáo bị đâm phải nhập viện

TP - Ngày 6/6, theo lịch tại TAND tỉnh Quảng Trị, TAND cấp cao tại Đà Nẵng sẽ xét xử vụ án nam sinh viên cùng đồng hương giết người xảy ra tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Song phiên tòa đã hoãn bởi phía Công an tỉnh Quảng Trị thông báo bị cáo trong vụ án giết người phải nhập viện.

Vụ án xảy ra vào tháng 7/2013, nạn nhân là anh Chu Văn Nghĩa, bị chém tử vong. Các bị cáo gồm Phan Văn Trường (SN 1981), Nguyễn Văn Đồng (SN 1991) Phan Bá Cường (SN 1983), đều ở huyện Yên Thành, Nghệ An.

Theo hồ sơ, đang là sinh viên năm 4, Đồng được nghỉ nên rủ đồng hương ra Quảng Trị đốn gỗ rừng kiếm tiền trên địa bàn xã Cam Tuyền thuộc Lâm trường Đường 9. Chiều 6/7/2013, do trời mưa nên các tổ đều nghỉ, Trường và Cường được mời sang một lán trại khác (do Thanh là trưởng nhóm, cùng quê Nghệ An) uống rượu. Đến 19 giờ cùng ngày, Trường và Chu Văn Nghĩa xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, nhóm Đồng, Trường, Cường tham gia đánh nhau với nhóm lán trại của Thanh bằng rựa khiến Nghĩa tử vong.

Sau nhiều phiên xét xử, theo lịch, sáng 6/6 Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục xét xử vụ án. Nhưng phía Công an tỉnh Quảng Trị thông báo bị cáo Nguyễn Văn Đồng vắng mặt vì phải nhập viện.

Cùng ngày, theo nguồn tin của Tiền Phong, 13 giờ 15 phút ngày 5/6 có một người tên Nguyễn Văn Đồng (26 tuổi) ở Trại giam Công an tỉnh Quảng Trị (khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP Đông Hà) nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng bị đâm ở ngực và lưng, đang được điều trị tại khoa Ngoại bệnh viện này.

MỚI - NÓNG