Hoãn xử vụ “cò” ngân hàng hại dân nghèo

Hoãn xử vụ “cò” ngân hàng hại dân nghèo
TP - Sáng 14/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, can phạm chính là Nguyễn Thị Hoa (ở xã Hòa Thắng, ngoại thành Buôn Ma Thuột) chuyên móc nối cán bộ ngân hàng dùng sổ đỏ của nhiều người dân để vừa làm dịch vụ đáo hạn hưởng hoa hồng, vừa ghi khống hồ sơ vay ké rồi đổ nợ cho các nạn nhân.

> Nữ giám đốc lừa nghìn tỷ nhờ thân với 'quan tham'
> Hai nữ giám đốc lừa ngàn tỷ, hối lộ trăm tỷ

Theo đánh giá của lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có 60 hộ, đa số nông dân nghèo, là bị hại (số tiền bị chiếm đoạt trên 33 tỷ đồng), 8 bị cáo, hồ sơ bút lục dày 8.000 trang, 115 người được triệu tập.

Hành vi lừa đảo của “cò” Hoa và đồng phạm gây ra 4 cái chết uất ức vì nợ nần, trong đó có đôi vợ chồng trẻ tự tử, để lại 2 con nhỏ. Tháng 10/2010, cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án.

Hôm qua, hàng trăm người dân đến tòa từ sớm, chen chúc theo dõi phiên xử. Nhưng do có tới 31 bị hại, 13 nhân chứng vắng mặt và có đơn đề nghị hoãn phiên tòa của các luật sư, nên sau phần thủ tục ban đầu, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG