Hoãn xử vụ cựu Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy

Lê Trung Kiên, cựu Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) (ngồi sau) cùng đồng phạm tại tòa
Lê Trung Kiên, cựu Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) (ngồi sau) cùng đồng phạm tại tòa
TP - Sáng 20/5, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Lê Trung Kiên (cựu Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy) cùng đồng phạm về hành vi giết người. Phiên xử thu hút đông đảo báo giới cùng hàng trăm người dân đến dự.

Dù dự kiến 8h hội đồng xét xử (HĐXX) sẽ khai tòa, song, do trục trặc ở một số công đoạn, hơn 9h phiên xử mới được bắt đầu. Tại tòa, ông Kiên tỏ vẻ mệt mỏi, với mái tóc hoa râm, trông già hơn rất nhiều so với tuổi 44 cũng như hồi mới bị bắt. Trong quá trình thực hiện phần thủ tục phiên tòa, HĐXX nhận được đơn xin hoãn tòa của luật sư bào chữa cho bị cáo Kiên, đồng thời, phía thư ký phiên tòa thông báo thiếu luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, cùng một số bên liên quan.

Trước tình huống này, HĐXX hỏi ý kiến kiểm sát viên và cũng nhận được đề nghị hoãn tòa để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bên tham gia phiên tòa, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật. Sau khoảng 10 phút hội ý, HĐXX quyết định tuyên bố hoãn phiên tòa, sẽ mở lại vào ngày 11/6 tới.

Trước đó, tài liệu cáo buộc thể hiện, ông Kiều Hồng Thành (cựu Giám đốc Cty Cổ phần Xây dựng thương mại Hằng Anh) và Nguyễn Quốc Văn (cựu Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản) có quan hệ với nhau trong lĩnh vực xây dựng. Quá trình làm ăn, ông Văn nợ ông Thành khoảng 2 tỷ đồng. Ngược lại, ông Thành còn mượn của ông Văn 2 chiếc máy lu từ năm 2013. Hai bên đều đòi nhau nhiều lần, nhưng chưa thống nhất để trả. Bực mình vì khoản nợ khó đòi, tháng 6/2014, Kiều Hồng Thành thuê Bùi Minh Chuyên nhắn tin đe dọa, ném chất bẩn vào nhà ở và trụ sở công ty của ông Văn.

Giữa tháng 7/2014, Lê Trung Kiên (cựu Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, bạn của vợ chồng Văn) đã tự đồng ý cho Nguyễn Kim Bình chỉ đạo đàn em đánh dằn mặt ông Thành. Ngày 3/8/2014, Bình thuê nhóm giang hồ “cảnh cáo” ông Thành với giá 30 triệu đồng. Khoảng 7h15 ngày 5/8/2014, khi ông Thành lái xe đến trước cửa số nhà 47 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), bị nhóm côn đồ do Bình thuê tổ chức dàn cảnh va chạm giao thông rồi dùng dao đâm chết.

MỚI - NÓNG