Hoảng loạn nữ sinh vứt xác con mới sinh ngoài vườn

Người dân chỉ nơi phát hiện thi thể thai nhi xấu số
Người dân chỉ nơi phát hiện thi thể thai nhi xấu số
TPO - Tại cơ quan chức năng, nữ sinh cho biết khi chuyển dạ, cô chạy lên nhà vệ sinh tầng 3 nơi mình ở trọ để sinh em bé. Tuy nhiên, do sinh thiếu tháng nên thai nhi tử vong ngày khi lọt lòng. Quá hoảng sợ, nữ sinh đem xác thai nhi bỏ ở khu vườn của hộ dân liền kề.

Ngày 14/3, đại tá Lê Xuân Văn, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, đã làm rõ vụ xác thai nhi bị bỏ rơi ngoài vườn nhà dân tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Đáng nói, người vứt xác thai nhi là một nữ sinh trường cao đẳng Y trên địa bàn Hà Nội, quê ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Nữ sinh này chính là mẹ của thai nhi.

Trước đó, sáng ngày 13/3, Công an huyện Mỹ Đức nhận được tin báo về việc phát hiện xác thai nhi ở vườn nhà dân tại xã Phúc Lâm. Thai nhi là một bé gái, vẫn còn dây rốn.

Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định thai nhi là con của một nữ sinh trường cao đẳng Y trên địa bàn Hà Nội. Nữ sinh này đang thuê trọ tại ngôi nhà 3 tầng cạnh nơi phát hiện thi thể thai nhi.

Làm việc với cơ quan điều tra, nữ sinh này cho biết khi mang bầu, sợ mọi người biết chuyện nên giấu kín, chỉ có một bạn nữ cùng phòng trọ biết. Sáng 13/3, nữ sinh này chuyển dạ. Cô chạy lên nhà vệ sinh tầng 3 nơi mình ở trọ để sinh em bé. Thế nhưng, do thiếu tháng nên thai nhi đã tử vong ngay khi lọt lòng. Quá hoảng sợ, cô gái đã đem xác thai nhixuống để ở khu vườn nhà dân liền kề.

Theo đại tá Lê Xuân Văn, sáng 14/3, gia đình nữ sinh đã có mặt tại huyện Mỹ Đức để làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời xin nhận lại thai nhi để lo hậu sự. Nữ sinh trên do còn hoảng loạn, mệt mỏi nên đã được bàn giao cho gia đình chăm sóc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.