Học sinh lớp 4 bị 'game thủ' trấn lột 11 triệu đồng

Học sinh lớp 4 bị 'game thủ' trấn lột 11 triệu đồng
Ngày 7-7, trung tá Trần Tiến Cường - Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - cho biết đang tiến hành điều tra vụ ba đối tượng trấn lột 11 triệu đồng của một học sinh lớp 4 để chơi game.

Học sinh lớp 4 bị 'game thủ' trấn lột 11 triệu đồng

Người nhà nạn nhân cho biết vụ trấn lột kéo dài cả tháng nay nhưng gia đình mới phát hiện cách đây hai hôm.

Hằng ngày sau giờ học, gia đình cho cháu L. đến một quán Internet gần nhà chơi điện tử một giờ.

Sau nhiều lần đến chơi, cháu L. đã bị ba đối tượng chơi game online tại quán Internet đe dọa phải nộp tiền.

Một trong ba đối tượng tên Cu Đen đã nhiều lần gí dao vào cổ buộc cháu L. phải về nhà lấy tiền đến đưa cho chúng.

Quá sợ hãi, cháu L. phải về đập con heo tiết kiệm lấy tiền đưa cho ba đối tượng này.

“Sự việc chỉ bị phát hiện khi gia đình mất 11 triệu đồng bỏ trong hộc bàn. Khi tôi hỏi cháu L. thì cháu bảo đã lấy số tiền đó. Cháu khai nhận với gia đình là trong tuần qua đã lần lượt đưa tổng cộng 5 lần với số tiền 11 triệu đồng cho ba đối tượng ở tiệm game” - cậu ruột cháu L. kể.

Theo HƯƠNG TRÀ
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG