Học sinh lớp 8 xông vào tận giường để cướp

Học sinh lớp 8 xông vào tận giường để cướp
Do cần tiền tiêu xài, Hùng (14 tuổi đang là học sinh lớp 8) và Thế Anh cùng 2 "đàn anh" trùm áo kín cổ, bịt mặt xông vào phòng chị Hiền giữa đêm khuya để cướp.
Học sinh lớp 8 xông vào tận giường để cướp ảnh 1
Các đối tượng trong vụ án - Ảnh Công an nhân dân

Chị Nguyễn Thị Hiền, 33 tuổi, ở khu 4 phường Ba Đình, TX Bỉm Sơn, Thanh Hoá đang ngủ thì một nhóm cướp trùm áo kín cổ, bịt mặt xông vào phòng khống chế để cướp tài sản.

Chồng chị Nguyễn Thị Hiền, 33 tuổi, ở khu 4 phường Ba Đình, TX Bỉm Sơn, Thanh Hoá đi nước ngoài đã lâu, chỉ còn một mình chị với mẹ già đã ngoài 80 tuổi nên chị Hiền rất hoảng sợ, ngoan ngoãn làm theo các yêu cầu của chúng.

Sau khi lục lọi lấy tài sản, các đối tượng trên còn cướp 1 xe máy mang BKS 36F1 - 3255, 1 điện thoại di động, tiền rồi yêu cầu bị hại mở cửa chính cho chúng tẩu thoát, để lại hiện trường 1 chiếc áo học sinh của Nguyễn Thanh Hùng, 14 tuổi đang là học sinh lớp 8.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận cùng với ba "đồng nghiệp" là Đoàn Văn Hải, 17 tuổi, trú tại xóm Cổ Đam; Bùi Thế Anh, 14 tuổi, trú tại khu 9; Hoàng Ngọc Tân, 17 tuổi, ở khu 2, đều thuộc phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn gây ra vụ cướp trên.

Do cần tiền tiêu xài, cả nhóm đã bàn bạc kế hoạch đột nhập vào nhà chị Hiền lấy cắp tài sản vì biết chồng chị Hiền đi vắng, trong nhà nhiều tài sản.

Đến ngày 12/12, cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Hải, Hùng, Thế Anh.

Theo Thu Anh
Công an nhân dân

MỚI - NÓNG