Học sinh lớp 9 bị đâm, chém đến chết trong ngày học đầu năm mới

Trường THCS Nguyễn Du, TP Phan Thiết
Trường THCS Nguyễn Du, TP Phan Thiết
Đang lấy xe chuẩn bị về nhà sau buổi học đầu năm mới Bính Thân, nam sinh lớp 9 bị một nhóm thiếu niên lao vào tấn công, đâm, chém đến chết.

Theo điều tra, khoảng 11 giờ 30 trưa 15/2, sau giờ tan học, em Võ Ngọc Trọng Hiếu (15 tuổi, trú tại KP.3, P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Du (TP.Phan Thiết) đang lấy xe gởi trước cổng trường để về nhà thì bị một nhóm thiếu niên chặn đánh.

Cả nhóm dùng mũ bảo hiểm và dao đâm, chém khiến Hiếu gục xuống. Hiếu cố lết vào nhà dân gần đó kêu cứu nhưng bị nhóm thiếu niên kéo ra ngoài tiếp tục đánh.

Gần 10 phút sau sự việc mới được người dân can ngăn. Nạn nhân được đi đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường. Kết quả giám định pháp y, Hiếu bị đâm đâm 5 nhát dao, trong đó có 1 nhát trúng tim.

Học sinh lớp 9 bị đâm, chém đến chết trong ngày học đầu năm mới ảnh 1

Hiếu bị đâm, chém đến chết - Ảnh: Lê Huân.

Đến 16 giờ cùng ngày, công an triệu tập 6 nghi can để lấy lời khai. Trong số đó có một người tên Huy - người từng có mâu thuẫn và đánh nhau với nạn nhân.

Mẹ nạn nhân là chị Phạm Thị Thu Hằng cho biết: "Trước tết, Huy có đến tận nhà đánh Hiếu. Tôi can ngăn rồi cùng chồng đến nhà Huy ở xã Phong Nẫm (TP.Phan Thiết) để nói chuyện với ba mẹ Huy. Nghe nói cả hai đã giải hoà nhưng không ngờ con tôi lại bị đánh chết”.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG