Hối lộ công an bị lập biên bản

Hối lộ công an bị lập biên bản
Bị phát hiện, hai tên trộm cắp tại Công ty may 10 Gia Lâm tìm cách hối lộ các chiến sỹ thuộc Trung Đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội. Tuy nhiên, hành vi này đã bị lập biên bản xử lý.

Rạng sáng ngày 5/7, tổ tuần tra Trung Đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội phát hiện Đặng Văn Huấn, sinh năm 1982 tại Hà Tây và Hoàng Văn Minh, sinh năm 1980 tại Vĩnh Phúc, có dấu hiệu khả nghi tại ngã tư Yên Phụ - Thanh Niên. Khi bị gọi kiểm tra, hai tên này không mang giấy tờ tùy thân và đang giấu trong bọc một cáp quang.

Chúng khai nhận đã trộm cắp tại Công ty May 10 - Gia Lâm và hối lộ 200.000 đồng để được tha. Tổ tuần tra đã lập biên bản xử lý.

Trước đó, ngày 4/7, tổ tuần tra cảnh sát cơ động cũng phát hiện tên Cao Xuân Tuấn, sinh năm 1982 tại Bắc Giang, trộm cắp máy tính xách tay. Khi bị dẫn về trụ sở công an phường, Tuấn cũng xin hối lộ 1,3 triệu đồng để được tha. Tổ tuần tra đã lập biên bản về hành vi hối lộ này và bàn giao Tuấn cho công an phường Tràng Tiền xử lý. 

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.