Hôm nay, xử vụ “nhân bản kết quả xét nghiệm”

Hôm nay, xử vụ “nhân bản kết quả xét nghiệm”
TP - Hôm nay (7/3), TAND Hà Nội xét xử vụ án “nhân bản kết quả xét nghiệm” ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Bích Ngân.

Theo đó, 9 bị cáo hầu tòa với 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có Giám đốc Bệnh viện Trần Trí Liêm và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Nhiên.

Liên quan vụ án, kỹ thuật viên trưởng Phan Thị Oanh cũng bị xác định đã in khống 18 kết quả xét nghiệm, nhưng bà Oanh có công tố giác nên được miễn trách nhiệm hình sự. Một người tố cáo tiêu cực khác là bà Hoàng Thị Nguyệt cũng bị xác định đã ký 20 phiếu xét nghiệm, cơ quan điều tra tách ra xem xét sau.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.