Hơn 1 tấn gỗ trắc lậu trên xe khách từ Lào về Việt Nam

Ảnh minh họa một vụ bắt gỗ lậu. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ảnh minh họa một vụ bắt gỗ lậu. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Hơn 1 tấn gỗ trắc và 2.500 bao thuốc lá lậu vừa bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ.

Ngày 10/10, Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tạm giữ tang vật gồm 1 ô tô và 1,375 tấn gỗ trắc nhập lậu để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào 11h40 ngày 8/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay (thuộc Cục Hải quan Quảng Trị) phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu kiểm tra ô tô khách 45 chỗ ngồi mang biển kiểm soát Lào 2223 do ông M.T.T điều khiển do có biểu hiện nghi vấn. 

Qua đó, phát hiện phía sau đuôi xe ô tô cất giấu 1,375 tấn gỗ trắc loại cành ngọn tận dụng, trị giá hơn 76 triệu đồng. 

Lái xe M.T.T thừa nhận được một đối tượng người Lào không rõ tên, tuổi, địa chỉ thuê chở từ Sê Kông- Lào về Việt Nam qua cửa khẩu La Lay. Khi qua cửa khẩu, ông M.T.T đã cố tình cất giấu, không làm thủ tục khai báo hải quan.

* Cũng trong ngày 8/10, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tàu Dân Tiến (Quảng Ninh), Tổ Công tác liên ngành kiểm tra ô tô mang BKS: 99C-03158 do ông Nguyễn Gia Hùng (sinh năm 1989, trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh) điều khiển. Qua đó, phát hiện trên xe chứa 2.500 bao thuốc lá hiện 555 BLEN NO GOLD không rõ xuất xứ.

Xét thấy vụ việc có dấu hiện của tội phạm hình sự, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện và đối tượng vi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Móng Cái thụ lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG