Hơn 20 giang hồ vác kiếm, mã tấu truy sát nam thanh niên

Nạn nhân đang dưỡng thương tại bệnh viện
Nạn nhân đang dưỡng thương tại bệnh viện
Sau khi truy sát khiến nạn nhân gục tại chỗ, nhóm giang hồ lạ mặt đập phá nhiều tài sản khác rồi bỏ trốn.

Ngày 3/10, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang điều trị cho anh Bùi Thái Hòa (SN 1994, ngụ TP Biên Hòa) do bị chém nhiều nhát vào người.

Theo điều tra ban đầu của công an, đêm hôm trước, anh Bùi Thái Hòa đến một tiệm tạp hóa (khu phố 12, phường Hố Nai, TP Biên Hòa) chơi cùng nhóm bạn. Tuy nhiên, khi anh Hòa cùng một số người đang ngồi uống nước thì bất ngờ hơn 20 thanh niên, đeo khẩu trang, chạy trên 8 xe máy, tay lăm lăm kiếm, mã tấu đến áp sát.

Anh Hòa và mọi người chưa biết chuyện gì xảy ra thì những người này lao vào chém loạn xạ, khiến những người đang ngồi hoảng hồn bỏ chạy. Riêng anh Bùi Thái Hòa bị vấp ngã, nhóm côn đồ áp sát, chém liên tiếp lên người, khiến anh gục tại chỗ.

Sau khi chém anh Hòa gục xuống, nhóm người trên quay sang đập phá đồ đạc, xe máy của anh, rồi rời khỏi hiện trường. Anh Hòa được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Qua sơ khám bác sĩ cho biết, nạn nhân bị 4 vết chém ở đầu, cổ, chân và lưng.

Công an phường Hố Nai sau khi nhận tin báo đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan.

Vụ án đang được Công an TP Biên Hòa điều tra, truy xét.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG