Quảng Bình:

Hơn 300 người lập vòng vây bắt... 2 'cẩu tặc'

Tang vật và phương tiện gây án của 2 tên “cẩu tặc”.
Tang vật và phương tiện gây án của 2 tên “cẩu tặc”.
Phát hiện 2 đối tượng trộm chó của gia đình anh Đoàn, lực lượng công an xã và hơn 300 người dân thôn Cao Xuân đã lập vòng vây.

Cuối giờ chiều 23/11, ông Trương Văn Thường, Phó trưởng Công an xã An Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết, lực lượng Công an xã An Ninh cùng hơn 300 người dân vừa bắt được 2 đối tượng trộm chó giữa ban ngày.

Theo đó, lúc 10h cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy mang BKS 73 G1 05892 vòng qua thôn Cao Xuân có nhiều biểu hiện bất thường nên lực lượng công an xã được bố trí mật phục ở 2 chốt đầu tuyến đường "độc đạo" qua thôn Cao Xuân.

Sau đó, phát hiện 2 đối tượng trộm chó của gia đình anh Trần Duy Đoàn (thôn Cao Xuân), lực lượng công an xã và hơn 300 người dân thôn Cao Xuân đang làm ruộng gần đó bao vây thành một vòng tròn khép kín.

Để hòng thoát thân, 2 đối tượng đã manh động tấn công các thanh niên tham gia vây bắt. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1992), là thanh niên trong thôn bị đánh gãy răng, một số thanh niên khác bị xây xát.

Sau gần 30 phút vây bắt, cùng sự hỗ trợ tích cực của hàng trăm người dân, lực lượng Công an xã An Ninh đã bắt được 2 kẻ trộm chó liều lĩnh trên.

Hơn 300 người lập vòng vây bắt... 2 'cẩu tặc' ảnh 1

Lực lượng chức năng trao trả chó cho gia đình anh Trần Duy Đoàn.

Danh tính 2 tên “cẩu tặc” được xác định là Nguyễn Đức Anh (SN 1988) trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh và Trần Hữu Quân (SN 1984) trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Cả 2 dùng xe máy, dùng công cụ tự chế để đi trộm chó giữa ban ngày .

Vụ việc hiện đã chuyển đến Công an huyện Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Hồ Minh - Đặng Tài

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG