Hơn 48.000 thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp

Nhóm thanh niên bị triệu tập tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing
Nhóm thanh niên bị triệu tập tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing
TP - Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các đơn vị bóc gỡ ổ nhóm tin tặc (hacker) chiếm đoạt hơn 48.000 thông tin tài khoản thẻ tín dụng, rồi rao bán lấy tiền chia nhau.

Theo cơ quan công an, nhóm hacker trên gồm: Lê Văn Nguyễn, Nguyễn Trọng Hồng, Đặng Quang Thành Thanh, cùng SN 1990 và tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. Sau khi ra trường, ba đối tượng trên đã tụ thành nhóm hacker, cùng thuê trọ tại phố Hoàng Ngân, quận Cầu Giấy.

Vào tháng 4/2015, Lê Văn Nguyễn tìm cách tấn công mạng máy tính của một quán điện tử trực tuyến ở phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng. Sau khi chiếm thành công quyền quản trị của quán game này, Nguyễn tiếp tục tấn công vào một trang web để lấy cắp toàn bộ thông tin về thẻ tín dụng của khách hàng, rồi dùng thông tin tài khoản thẻ tín dụng để mua hàng từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Thấy ngon ăn, Nguyễn rủ thêm Hồng và Thanh tham gia trộm cắp thông tin tài khoản thẻ tín dụng để bán lấy tiền chia nhau. Theo phân công, Nguyễn tìm kiếm trang web có lỗi bảo mật, chiếm quyền quản trị, cùng Hồng viết mã code để lấy trộm thông tin thẻ tín dụng; còn Thanh tìm cách bán thông tin đã trộm cắp được.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm tin tặc này đã chiếm đoạt hơn 48.000 thông tin tài khoản thẻ tín dụng và đã bán được khoảng 34.000 thông tin cho các đối tượng khác, thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng. Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).