Hỗn chiến, đâm chết người vì "ngồi nhậu nói to"

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
TPO - Chỉ vì đi mua rượu, thấy nhóm thanh niên trong quán đang ngồi nhậu "nói to", nam thanh niên rủ đồng bọn đến gây hấn. Hỗn chiến xảy ra làm một người bị đâm chết.

Liên quan vụ hỗn chiến trong đêm, một thanh niên bị đâm chết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đã bắt giữ nhóm nghi can, gồm Trần Quốc Long (19 tuổi), Nguyễn Đắc Quốc (25 tuổi) và Nguyễn Sơn Rô (21 tuổi), đều ngụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế, để điều tra về hành vi giết người.

Còn Võ Văn Lộc (21 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) được gia đình làm đơn tại ngoại chờ công an điều tra.

Trước đó, tối 17/8, Rô, Long, Lộc ngồi nhậu tại nhà của Quốc ở đường số 12, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Đến 23 giờ cùng ngày, hết rượu, Rô qua quán ăn đối diện mua thêm thì thấy nhóm của anh Nguyễn Tấn Vinh (22 tuổi) đang ngồi nhậu, nói chuyện lớn tiếng. Mua rượu về, Rô nói với nhóm bạn tìm cách dằn mặt nhóm anh Vinh vì nghĩ họ nói xấu mình.

Lúc này, nhóm của anh Vinh, Trần Hùng (28 tuổi) và Nguyễn Xuân Thành (26 tuổi, đều tạm trú huyện Bình Chánh) đứng dậy ra về thì Rô, Long, Lộc lao tới hành hung.

Gây án xong, nhóm này bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến sáng 18/7, người dân phát hiện anh Vinh nằm chết trên vũng máu.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG