Hỗn chiến khi đưa tang do tranh chấp đất

TP - Vụ kiện tranh chấp đất chưa xét xử, gia đình bị đơn ngăn không cho đoàn người đưa tang của gia đình nguyên đơn đi qua phần đất đang tranh chấp, hỗn chiến xảy ra làm nhiều người bị thương.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 12/4, ông Trần Quốc Sự, Chủ tịch UBND xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vẫn còn 6 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải do xô xát đông người xảy ra vào sáng cùng ngày. 

“Cả 6 người bị thương không nặng, chỉ ở phần mềm. Nhưng vụ việc gây mất an ninh trật tự, phát sinh nhiều mâu thuẫn cần được giải quyết. Chúng tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc về UBND huyện và Công an huyện Đông Hải xử lý các bước tiếp theo theo thẩm quyền”- ông Sự nói.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 12/4. Trong lúc gia đình ông Nguyễn Văn Thành, ở ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, đưa tang vợ của ông Thành mới qua đời. Lối đi đưa tang trên phần đất giáp ranh, đang tranh chấp với ông Đặng Văn Minh.

Ông Đặng Văn Minh ngăn cản, không cho đi trên phần đất tranh chấp. Sau một hồi cự cãi, người nhà ông Đặng Văn Minh và nhóm người đưa tang bên gia đình ông Nguyễn Văn Thành cầm cây, gạch , đá và nhiều hung khí khác lao vào hỗn chiến. 

MỚI - NÓNG