Hỗn chiến kinh hoàng ở Đồng Tháp, 3 người tử vong

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Cuộc hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm thanh niên khiến 3 người tử vong.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 3 người tử vong tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, tối 17/5, Trần Minh Khánh (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh) hành hung Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) vì một mâu thuẫn nhỏ.

Tuấn kể lại sự việc cho các đối tượng Lê Thành Hiệp, Trần Trọng Trí, Lê Minh Hậu, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Trường Giang, Lê Văn Huy, Lê Tấn Tài, Huỳnh An Tiến (cùng ngụ huyện Thanh Bình), Nguyễn Minh Kha (ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) Việt và Tú (chưa rõ họ, năm sinh, địa chỉ), với mục đích tìm Khánh trả thù.

Tối 18/5, Tuấn dẫn theo “anh em” đến tìm Khánh. Lúc này, nhóm của Khánh có Phạm Văn Nhị, Hà Văn Sỹ và Nguyễn Văn Tý (cùng ngụ huyện Thanh Bình).

Hai nhóm lao vào hỗn chiến kinh hoàng. Hậu quả làm 3 người chết gồm: Lê Thành Hiệp, Lê Tấn Tài và Huỳnh An Tiến.

Hỗn chiến kinh hoàng ở Đồng Tháp, 3 người tử vong ảnh 1

Đối tượng Khánh

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Bình đã xuống hiện trường để điều tra, truy xét các đối tượng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ các đối tượng Khánh, Nhị, Sỹ, Tý và mời N.V.B (19 tuổi) và P.V.Q (14 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) về trụ sở làm việc. Qua điều tra, cơ quan chức năng  xác định rằng 2 đối tượng này đã đã giúp nhóm Khánh bỏ trốn sau khi gây án.

MỚI - NÓNG