Hỗn chiến kinh hoàng trước cửa trường tiểu học, một người tử vong

Công an thực hiện thủ tục bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Sơn. Ảnh: PHONG ANH
Công an thực hiện thủ tục bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Sơn. Ảnh: PHONG ANH
TPO - Sơn và Minh cùng 4 đối tượng dùng hung khí hẹn gặp nhóm của Võ Công Hùng (SN 1992, trú phường An Tây) cùng 2 người khác để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc hỗn chiến, một người bị chém tử vong.

Sáng 9/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Sơn (SN 1998, trú phường Thủy Xuân) và Lê Hữu Thiên Minh (SN 1997, trú phường An Cựu, thành phố Huế) để điều tra về hành vi Giết người. Vụ việc liên quan tới vụ hỗn chiến xảy tra trước đó 3 ngày.

Trước đó, khoảng 19h tối 6/11, tại trước Trường Tiểu học Huyền Trân (phường An Tây, Huế), Sơn và Minh cùng 4 đối tượng gồm Võ Anh Tuấn, Võ Đức Tứ, Phan Tấn Phong, Võ Công Quý hẹn gặp nhóm của Võ Công Hùng (SN 1992, trú phường An Tây) cùng 2 người khác để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau, cả 2 nhóm dùng hung khí đã chuẩn bị từ trước đánh, chém và rượt đuổi lẫn nhau.

Hậu quả, Võ Công Hùng bị các đối tượng dùng dao, gậy đánh, chém nhiều nhát vào đầu bị thương nặng, tử vong sau khi chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Đến trưa 9/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh TT-Huế đã bắt giữ được 6 đối tượng liên quan tới vụ hỗn chiến và tiếp tục mở rộng điều tra vụ trọng án này.

MỚI - NÓNG