Hỗn chiến náo loạn phố huyện

Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến tại huyện Yên Thành (Nghệ An)
Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến tại huyện Yên Thành (Nghệ An)
TP - Hàng chục thanh niên “choai choai” ở xã Xuân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) mang theo gậy gộc, dao, kiếm các loại xông vào ẩu đả, đánh nhau toán loạn. Công an Yên Thành thu giữ 14 dao, kiếm, 8 ống tuýp sắt; triệu tập 17 đối tượng liên quan lấy lời khai.

Khoảng 22 giờ ngày 25/8, Trương Đăng Sỹ (SN 1996, trú tại xóm 3, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) cùng một số bạn bè đến chơi gần khu vực tượng đài Phan Đăng Lưu (khối 1, thị trấn Yên Thành) thì bị nhóm thanh niên ở xã Hợp Thành và thị trấn Yên Thành gây gổ đánh “dằn mặt”.

Sau khi bị đánh, Sỹ đã về nhà và nói lại với chú của mình là Trương Đăng Bắc (SN 1977, trú tại xóm 3, xã Xuân Thành). Nghe vậy Bắc đã gọi điện giảng hòa với Hoàng Trung Du (SN 1985, ở xóm 3, xã Hợp Thành). Tuy nhiên cả hai bên đã to tiếng, Du và Bắc hẹn nhau tiếp tục ra khu vực tượng đài Phan Đăng Lưu để “nói chuyện” phải trái.

Trước khi đi, Bắc và Sỹ rủ thêm khoảng gần 20 đối tượng đều là thanh niên mới lớn ở xã Xuân Thành có mang theo hung khí, gậy gộc, dao, kiếm các loại… Hoàng Trung Du cũng huy động thêm một số “chiến hữu” thân cận đến khu vực đã hẹn với Bắc trước đó. Khi vừa thấy mặt nhau, cả hai nhóm xông vào ẩu đả, dùng gạch đá và hung khí đánh nhau toán loạn. Sau đó, nhóm đối tượng Hoàng Trung Du bổ sung thêm lực lượng rồi kéo lên nhà Bắc định trả thù.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành huy động tối đa lực lượng đến hiện trường ngăn chặn, bắt giữ một số đối tượng cầm đầu, đồng thời thu giữ 14 dao, kiếm, 8 ống tuýp sắt, một số gậy gộc và 3 xe taxi về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Được biết, thành phần tham gia vụ ẩu đả nói trên đều là những thanh niên mới lớn, không có công ăn việc làm, lại thường xuyên tụ tập chơi bời. Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến – Đội trưởng Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Yên Thành cho biết, hai nhóm thanh niên đã có mâu thuẫn từ trước.

nHai thanh niên tử vong và một người nguy kịch khi đâm xe vào bờ tường do bị một nhóm khác truy sát.  Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 6/9 trên đường Phạm Văn Sáng, đoạn giáp ranh giữa xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM, khiến hai nạn nhân là Hồng Văn Hưởng và Nguyễn Văn Ngọc Thanh (cùng SN 1997, ngụ huyện Hóc Môn) tử vong tại chỗ. Người còn lại trên người có một chứng minh thư mang tên Huỳnh Văn Đồng (19 tuổi, ngụ ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) bị thương nặng.

Theo một số người dân, rạng sáng 6/9, họ nghe tiếng xe máy ngoài đường nên mở cửa ra xem và thấy nhóm hơn 10 người chạy xe máy mang theo hung khí rượt đuổi nhau trên đường. Đến khoảng 5h30 sáng, một số người dân đi tập thể dục thì phát hiện 2 thanh niên tử vong và một người thoi thóp thở cạnh bức tường bị thủng một mảng lớn nên báo công an.

Chiếc xe máy mang biển số 59Y1-70221 nghi của ba nạn nhân nằm dưới lòng kênh đã hư hỏng nặng. Theo công an, ba nạn nhân trên bị một nhóm người chưa rõ lai lịch truy sát vào đêm 5/9, do điều khiển xe chạy với tốc độ cao, bị mất lái lao vào lề đường rồi tông vào bức tường. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 

Chiếc xe máy mang biển số 59Y1-70221 nghi của ba nạn nhân nằm dưới lòng kênh đã hư hỏng nặng. Theo công an, ba nạn nhân trên bị một nhóm người chưa rõ lai lịch truy sát vào đêm 5/9, do điều khiển xe chạy với tốc độ cao, bị mất lái lao vào lề đường rồi tông vào bức tường.

MỚI - NÓNG