Hỗn chiến trong quán cà phê do tranh bạn gái

Phước và Phương tại tòa.
Phước và Phương tại tòa.
TPO - Nghĩ Hậu có ý định tán tỉnh bạn gái mình nên Phước hẹn đến quán cà phê 'nói chuyện' rồi xảy ra hỗn chiến. Phước rút dao thủ sẵn trong người chém khiến Hậu bị thương tật 78%.

Ngày 16/12, TAND Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Thanh Phước (SN 1996, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) 12 năm tù về tội “giết người”. Còn Nguyễn Minh Phương (SN 1991) lãnh 14 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ Trần Quang Hậu có ý định tán tỉnh bạn gái của mình nên Phước hẹn đến quán cà phê DT (khu phố 1, TT.Dầu Tiếng) để 'nói chuyện'.

Khoảng 21h ngày 28/1/2014, Phước lấy dao giấu vào áo khoác rồi rủ thêm bạn đến quán cà phê ngồi đợi. Hậu đi cùng với Phương và 3 người bạn khác cùng nhau đến. Đến nơi, Phước và Hậu xảy ra cự cãi còn Phương đi đến nắm tóc và kéo Phước ngã xuống đất. Sau đó, Phương đập vỡ ly thủy tinh đánh vào đầu Phước.

Bị đánh, Phước đứng dậy, rút dao trong người ra chém Hậu nhiều nhát. Hoảng sợ, Hậu bỏ chạy thì vấp ngã thì Phước lao đến chém vào đầu khiến Hậu ngã gục. Hậu được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật 78%. Phước bị người dân vây bắt tại chỗ.

MỚI - NÓNG