Hỗn chiến từ mâu thuẫn yêu đương học trò

Hỗn chiến từ mâu thuẫn yêu đương học trò
TP - Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa làm rõ nhóm thanh niên nam nữ tham gia vụ hỗn chiến cách đây một tháng.

> Hai nhóm trẻ - già hỗn chiến

Tối 23-4, Nguyễn Văn Quý, Lê Viết Quý, Phạm Ngọc Quốc ngồi chơi trước quán internet số 80 Lê Ngô Cát (Thủy Xuân, Huế), bất ngờ bị 2 đối tượng dùng mã tấu tấn công.

Khoảng một tiếng sau, có thêm 4 thanh niên (3 nam, 1 nữ) mang hung khí tiếp tục kéo đến quán net, song bị các thanh niên quán net đuổi đến ngã ba Lê Ngô Cát - Huyền Trân Công Chúa. Tại đây, 13 thanh niên giữa 2 nhóm lao vào ẩu đả, làm Quốc trọng thương.

Công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương giữa các học sinh Võ Văn P., Lê Thị Thanh T. (học lớp 11 thuộc một trường THPT tại Huế) và Hồ Minh Tú (SN 1993, ở đường Lê Duẩn, Huế). Các đối tượng lôi kéo người quen, bạn bè gây ra vụ ẩu đả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG