Hơn chục thanh niên hỗn chiến kinh hoàng ở quán cà phê

Trung (ảnh nhỏ) và hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Sài gòn Giải phóng.
Trung (ảnh nhỏ) và hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Sài gòn Giải phóng.
TPO - Trong lúc hai bên hỗn chiến, Trung rút dao đâm anh Hoàng một nhát vào ngực. Cú ra tay tàn độc khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 1/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành triệu tập, lấy lời khai của Trương Công Trung (21 tuổi, quê Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cùng nhóm nghi can sát hại anh Lê Văn Hoàng (24 tuổi, quê Hà Tĩnh), đồng thời tiến hành truy bắt những đối tượng bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu từ Công an Đà Lạt, khoảng 18h ngày 31/3, Trương Công Trung rủ  6 đồng hương quê Thanh Hóa (đa số đang làm thuê và tạm trú tại nhà anh Trần Văn Sỹ ở số 17 đường Trần Anh Tông, Phường 8, Đà Lạt) tìm đánh nhóm thanh niên quê Hà Tĩnh. Trước đó, Trung và nhóm thanh niên kể trên có mâu thuẫn.

Đến 20h30, khi phát hiện nhóm đối thủ ở quán cà phê Điểm Hẹn trên đường Nguyên Tử Lực, nhóm của Trung đã lao vào tấn công.

Trong lúc hơn chục người của hai bên hỗn chiến, Trung rút dao đâm anh Hoàng một nhát vào ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hai nhóm sử dụng nhiều loại hung khí như rựa, dao bấm, mã tấu… để hỗn chiến. Trung dùng dao đâm khiến Lê Văn Hoàng (24 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú trên đường Nguyên Tử Lực, Phường 8, Đà Lạt) ngã gục rồi bỏ trốn. Sau đó hai nhóm thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hoàng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Hoàng bị đâm một nhát vào ngực trái gây rách màng bao tim và thủng phổi. Người thân đã đưa thi thể anh Hoàng về quê để lo chuyện hậu sự.

Các cơ quan chức năng đang phối hợp dựng lại hiện trường vụ án, truy bắt đối tượng bỏ trốn và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.