Hơn một tháng trốn chạy của kẻ cứa cổ, phi tang xác tài xế xe ôm

TPO - Chiều 4/3, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 23/1 tại ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Thông tin cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 23/1/2019, người dân sống ở khu vực 2, ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận phát hiện một thi thể nam giới nằm cạnh đường giao thông nông thôn của xã. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1977, quê ở tỉnh Hậu Giang), hộ khẩu thường trú ấp Tà Lóc, xã Sóc Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, hành nghề chạy xe ôm. Thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm và bị cứa đứt cổ họng.

Tài sản bị cướp là xe mô tô nhãn hiệu Future, biển kiểm soát 95C1-13055 và 1 điện thoại samsung. Từ nguồn tin và bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây án là Sóc Tha, sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Hơn một tháng trốn chạy của kẻ cứa cổ, phi tang xác tài xế xe ôm ảnh 1 Đối tượng Sóc Tha.

Sau khi gây án, Sóc Tha mang tài sản cướp được về Châu Đốc (An Giang) sau đó trốn sang tỉnh Tà Keo (Campuchia) tiêu thụ rồi tiếp tục di chuyển đến thành phố Phoipet (tỉnh Bonteay Meancheay, Campuchia) lẩn trốn vào các casino đánh bạc và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Xác định đây là vụ giết người nghiêm trọng, Ban chuyên án đã phối hợp cùng lực lượng công an ở Camupuchia tiến hành truy bắt đối tượng.

Ngày 2/3, Sóc Tha bị bắt khi đang lẩn trốn tại một casino ở thành phố Phoipet (tỉnh Bonteay Meancheay, giáp ranh với Thái Lan). Đối tượng được dẫn giải ngay về Kiên Giang. Qua khai thác nhanh, Sóc Tha đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản. Trước khi gây án, Sóc Tha sống lang thang, trước đó đã có 3 tiền án (năm 1983 cướp tài sản tại Hậu Giang, chịu án phạt 7 năm tù; năm 2011 bị án 7 năm 9 tháng tù về tội giết người ở An Giang; hiện đang bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân ở Hòn Đất, Kiên Giang).

MỚI - NÓNG