"Hợp đồng" mua bán dâm liên tỉnh 36 triệu đồng

Tú bà Nguyễn Thị Thanh Hợi tại phiên toà.
Tú bà Nguyễn Thị Thanh Hợi tại phiên toà.
TPO - Sau khi thống nhất giá 36 triệu đồng mua dâm 3 cô gái trong 2 ngày, Hợi điều các cô ra Hà Nội phục vụ theo "hợp đồng" thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 2/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Hợi (SN 1985, ở Nghi Lộc, Nghệ An) mức án 5 năm tù về tội môi giới mại dâm.

Ngày 15/12/2015, công an kiểm tra khách sạn Western (Cầu Giấy, Hà Nội), phát hiện 3 gái bán dâm trong đường dây của Hợi đang "đi khách".

Quá trình điều tra, tú bà Nguyễn Thị Thanh Hợi khai nhận được điện thoại của anh N. (SN 1962, ở Thường Tín, Hà Nội) nhờ điều gái bán dâm ra Hà Nội. N. sẽ trả cho Hợi 6 triệu đồng tiền môi giới.

Hợi đã gửi ảnh 2 cô gái ở Nghệ An và một ở Lào Cai cho anh N. Hai bên thống nhất giá 36 triệu đồng mua dâm 3 cô gái trong 2 ngày.  Sau đó, anh N. chuyển vào tài khoản của Hợi 10 triệu đồng đặt cọc.

Nhận tiền cọc, Hợi điều 3 gái bán dâm ra Hà Nội phục vụ theo "hợp đồng". Khi các đối tượng đang mua bán dâm thì bị công an bắt quả tang.

MỚI - NÓNG