Hợp tác bất thành, quay sang cướp

Bùi Ngọc Ninh (phải) lĩnh án 36 tháng tù.
Bùi Ngọc Ninh (phải) lĩnh án 36 tháng tù.
TP - Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm, y án 36 tháng tù đối với Bùi Ngọc Ninh (SN 1990, ở xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi cướp tài sản.  

Tài liệu cáo buộc thể hiện, tháng 11/2012, chị Bùi Thị Thúy Dương cùng hùn vốn với Bùi Ngọc Ninh để mở hiệu giặt là ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đến tháng 7/2014, do chủ nhà không cho thuê nữa, hai bên thống nhất “đường ai nấy đi” và cùng chia tài sản chung.

Trước đó, giữa Ninh và chị Dương có nợ nần chuyện tiền bạc chưa được làm rõ, từ đó hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Ngày 4/7/2014, Ninh đến hiệu giặt là của chị Dương (ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để đòi số quần áo của khách còn tồn từ cửa hiệu cũ. Nhưng do không xuất trình được giấy hẹn, phía cửa hàng chị Dương không đồng ý trả hàng. Bực tức, Ninh lao đánh đấm nhân viên cửa hàng rồi lấy đi toàn bộ số quần áo đang phơi ngoài ban công.

MỚI - NÓNG