‘Hotboy’ buôn 200 viên thuốc lắc lĩnh 13 năm tù

Bị cáo Nguyễn Ngọc Minh Trí tại phiên xét xử lưu động của TAND quận Thanh Khê
Bị cáo Nguyễn Ngọc Minh Trí tại phiên xét xử lưu động của TAND quận Thanh Khê
TPO - Bị cáo 19 tuổi Nguyễn Ngọc Minh Trí bị truy tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy. Ít ai nghĩ rằng, bị cáo cao ráo có khuôn mặt điển trai này trước đó đã có một tiền án vì tội “Giết người” vào năm 15 tuổi.

Sáng 22/4, TAND Quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh Trí (SN 1999, trú tại tổ 85 phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) 13 năm tù vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 19g tối 6/10/2017, tại khu vực ngã tư Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám (phường Tân Chính, quận Thanh Khê), Công an TP Đà Nẵng đã bắt quả tang Trí mang theo 200 viên thuốc lắc (73 gam) giấu trong 2 túi quần và ngụy trang gói hàng quần áo.

Tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận đã 2 lần mua 250 viên thuốc lắc với giá 60 triệu đồng từ TP Hồ Chí Minh. Số hàng này được vận chuyển về Đà Nẵng theo xe hàng và được Trí bán cho các dân chơi ở Đà Nẵng.

Trước đó, tháng 7/2015, khi mới 15 tuổi, Trí đã cùng 7 đồng bọn “tuổi teen” mang mã tấu, đao, kiếm chém một thiếu niên cùng tuổi thương tích 49%. Trí bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù vì tội “Giết người”.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm vào tháng 3/2016, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cho Trí hưởng án treo với thời gian thử thách là 5 năm.

Đáng nói, trong thời gian chấp hành án treo, Trí tiếp tục bị Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) xử phạt hành chính vì sử dụng ma túy vào tháng 8/2017.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trí 10 năm 6 tháng tù vì hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy. Vì bị cáo phạm tội trong thời gian chấp hành bản án treo vì tội “Giết người”, nên 2 năm 6 tháng tù treo chuyển thành tù giam.

Tổng hợp hình phạt cho “hotboy” buôn ma túy là 13 năm tù.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.