Hung thủ chém 4 người trong đêm bị truy nã toàn quốc

Hoa khẳng định kẻ truy sát 4 người trong gia đình mình là người bạn trai sinh năm 1990. Ảnh: Việt Đức
Hoa khẳng định kẻ truy sát 4 người trong gia đình mình là người bạn trai sinh năm 1990. Ảnh: Việt Đức
Bảy ngày sau vụ 4 người trong một gia đình bị chém, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã hung thủ gây án.

Sáng 10/5, chỉ huy Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) cho biết, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã thanh niên 25 tuổi, quê Thanh Hóa - nghi phạm truy sát 4 người ở khu Văn Khôi, thị trấn Thanh Nê.

“Chúng tôi đang cùng Phòng nghiệp vụ công an tỉnh tích cực điều tra, truy bắt hung thủ” - Phó trưởng công an huyện Kiến Xương nói với Zing.vn. Về tội danh của người bị truy nã, cơ quan điều tra đề nghị báo chí tạm thời chưa thông tin.

Trước đó, tối 3/5, nghi phạm cao khoảng 1,65 m, dáng gầy, đột nhập vào nhà bà Huệ (56 tuổi, ở khu Văn Khôi, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương). Hắn cầm dao chém 4 người cùng một gia đình, trong đó có bé trai 7 tháng tuổi. Bà Huệ bị chém rách má, 2 cô con gái tên Loan và Hoa bị thương ở tay và bụng.

Nhiều người biết việc cho rằng, vụ án bắt nguồn từ mối quan hệ tình ái giữa Hoa và thanh niên gây án.

Còn Hoa thì khẳng định kẻ truy sát cả nhà mình là người bạn trai cô từng có tình cảm. Nạn nhân nói anh này từng vài lần về nhà chơi, ngủ qua đêm.

Theo lời Hoa, sức khỏe mẹ cô đã dần ổn định. “Mẹ em phải nằm điều trị nhiều ngày nữa ở bệnh viện. Bác sĩ chỉ định đặt ống vào vết rách nhằm phục hồi vết thương” - cô gái 22 tuổi chia sẻ.

Về nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ án, Hoa bảo cháu trai 7 tháng tuổi đã được bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nối thành công 2 ngón tay, một ngón phải tháo khớp. Còn vết thương ở bụng của cô hiện đã lành, có thể đi lại bình thường.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.