Hung thủ đoạt mạng bạn nhậu ra đầu thú

Lẹ tại cơ quan điều tra
Lẹ tại cơ quan điều tra
Lẹ chạy về nhà lấy dao rồi quay lại bàn nhậu, chém liên tiếp vào người anh Lung khiến nạn nhân tử vong.

Tối 12/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lẹ (18 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, tối 11/1, ông Phạm Hoàng Thứ (52 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền) tổ chức nhậu tại nhà cùng 4 thanh niên trong xóm. Anh Phan Văn Lung (26 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cũng tham gia tiệc nhậu.

Uống được vài ly, ông Thứ thấy Lẹ đạp xe ngang qua nên gọi vào nhậu cùng. Do không tỉnh táo Lẹ xảy ra cự cãi với anh Lung.

Sau khi sự việc xảy ra, Lẹ chạy về nhà lấy dao rồi quay lại bàn nhậu, chém liên tiếp vào người anh Lung khiến nạn nhân tử vong. Hung thủ gây án bỏ trốn đến trưa 12/1 mới ra đầu thú.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.