'Hung thủ gài thuốc nổ vào xe máy còn giấu điều gì đó'

'Hung thủ gài thuốc nổ vào xe máy còn giấu điều gì đó'
Lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh cho biết kể từ khi bị bắt về hành vi giết người, Nguyễn Đức Tiềm tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nhưng vẫn giấu điều gì đó. Nhà chức trách đang kiểm chứng lời khai.

'Hung thủ gài thuốc nổ vào xe máy còn giấu điều gì đó'

> Gặp nạn nhân từng bị Nguyễn Đức Tiềm cài mìn
> Tìm manh mối vụ nổ xe ở Bắc Ninh từ chi tiết nhỏ
> Em rể cài mìn gia đình anh vợ

Lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh cho biết kể từ khi bị bắt về hành vi giết người, Nguyễn Đức Tiềm tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nhưng vẫn giấu điều gì đó. Nhà chức trách đang kiểm chứng lời khai.

'Hung thủ gài thuốc nổ vào xe máy còn giấu điều gì đó' ảnh 1 
Đại tá Nguyễn Công Nghiệp tại buổi họp thông báo về vụ việc. Ảnh: VnExpress

Sáng 18-1, đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau gần một tuần bắt hung thủ gây ra vụ nổ xe máy khiến thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh (29 tuổi) cùng con gái Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) thiệt mạng, tâm lý Tiềm vẫn tốt. Nghi can này tỏ ra hối hận về những việc mình đã làm.

"Anh ta cũng hợp tác tích cực với cơ quan điều tra và khai một số chi tiết liên quan đến vụ án nhưng dường như vẫn còn giấu điều gì đó. Tất cả lời khai của hung thủ vẫn đang được kiểm chứng chứ chưa thể tin được", ông Nghiệp nói.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh, trong vụ án gây xôn xao dư luận này, Bộ công an và công an tỉnh đã huy động hàng trăm lượt cảnh sát tham gia phá án. Do thủ đoạn khá tinh vi nên sau 45 ngày, chân tướng thủ phạm mới lộ rõ.

Trước đó, do mâu thuẫn với gia đình anh chị vợ, Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi ở Hải Dương) đã gài thuốc nổ vào xe máy của chị Nguyễn Thị Quỳnh, khiến nạn nhân và con gái thiệt mạng sau vụ nổ xe sáng 1-12-2011.

Ngoài ra, Tiềm còn bị cáo buộc cài thuốc nổ vào chiếc xe Suzuki Viva của anh Lê Đức Trung (kỹ sư nhà máy xi măng Hoàng Thạch) năm 2010 khiến anh này bị cụt chân trái. Nguyên nhân là do Tiềm nghi ngờ người bạn thân có tình cảm với vợ mình. Vụ án này Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra xong, đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý Tiềm.

Hiện Tiềm đã bị công an tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.

Chiều 17-1, trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an đến công an tỉnh Bắc Ninh trao thưởng và bằng khen cho các lực lượng tham gia phá chuyên án gài mìn gây nổ xe máy. Lãnh đạo công an tỉnh báo cáo tóm tắt về vụ việc và kết quả tháng đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nhâm Thìn 2012.

Theo Thái Thịnh
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG