Hung thủ giết người do va chạm giao thông bị bắt đêm 30 Tết

Nghi can giết người do va chạm giao thông bị bắt giữ đêm 30 Tết
Nghi can giết người do va chạm giao thông bị bắt giữ đêm 30 Tết
Suốt 4 ngày theo dấu hung thủ giết người, đêm 30 Tết Nguyên đán, các trinh sát đã bắt giữ được Có.

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Có (19 tuổi, ở phường 3, TP Cao Lãnh) để điều tra hành vi Giết người. Có là nghi can chính gây ra vụ giết người do va chạm giao thông xảy ra vào tối 26 Tết (tức ngày 14/2) tại ngã tư Tôn Đức Thắng – 30/4 (thuộc phường 1, TP Cao Lãnh).

Theo kết quả xác minh ban đầu, tối 14/2, Tạ Trung Hiếu (29 tuổi) điều khiển xe máy chở bạn gái ngồi phía sau thì xảy ra va chạm với Có. Lúc này, Hiếu gọi đồng bọn đến đánh tập thể Có.

Bực tức, Có móc dao thủ sẵn trong người đâm Hiếu trọng thương.

Gây án xong, Có trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.

Hung thủ giết người do va chạm giao thông bị bắt đêm 30 Tết ảnh 1

Hiện trường vụ va chạm giao thông dẫn đến gây án giết người.

Suốt 4 ngày ròng rã truy tìm, các trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) phối hợp cùng Công an TP Cao Lãnh đã bắt giữ được Có.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".