Hung thủ thật vụ ‘tù oan 10 năm’ sẽ chịu mức án nào?

Hung thủ thật vụ ‘tù oan 10 năm’ sẽ chịu mức án nào?
Cho dù năm nay Lý Nguyễn Chung đã 25 hoặc 26 tuổi, nhưng theo quy định của pháp luật, thời điểm phạm tội sẽ căn cứ độ tuổi của người đó để quy trách nhiệm hình sự.

Hung thủ thật vụ ‘tù oan 10 năm’ sẽ chịu mức án nào?

> Người đàn ông ngồi tù 10 năm bật khóc khi đặt chân lên cửa nhà
> Trả tự do sau 10 năm ngồi tù để chờ... tái thẩm  

Cho dù năm nay Lý Nguyễn Chung đã 25 hoặc 26 tuổi, nhưng theo quy định của pháp luật, thời điểm phạm tội sẽ căn cứ độ tuổi của người đó để quy trách nhiệm hình sự.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Như đã thông tin, sau khi Lý Nguyễn Chung đang sống ở Đắc Lăk ra đầu thú, khai nhận hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1972) ở thôn Me, anh Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961), người bị kết án là hung thủ, đã được tạm đình chỉ thi hành án (án chung thân) sau 10 năm ngồi tù.

LS – TS Ngô Ngọc Thủy (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nêu quan điểm: Nếu như Lý Nguyễn Chung là hung thủ của vụ án, mà thời điểm gây án mới chỉ 15 -16 tuổi, có nghĩa phạm tội ở tuổi vị thành niên. Cho dù năm nay Chung đã 25 hoặc 26 tuổi, nhưng theo quy định của pháp luật thời điểm phạm tội sẽ căn cứ vào độ tuổi của người đó để quy trách nhiệm hình sự.

Đối tượng
Đối tượng Lý Nguyễn Chung.

Theo Điều 74 – Bộ luật hình sự: Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây:

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Theo Điều 75. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi: Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại Điều 74 của Bộ luật này, nghĩa là 18 năm tù.

Theo Lương Kết
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.