Hung thủ vụ ‘bắn chết người tình đêm Giao thừa’ sa lưới

Công an thành phố Móng Cái dẫn giải đối tượng truy nã Trương Văn Hà. Ảnh: CAND
Công an thành phố Móng Cái dẫn giải đối tượng truy nã Trương Văn Hà. Ảnh: CAND
TPO - Trương Văn Hà (tức Hà “cọ”, SN 1967, trú tại phường Kim Mã, Ba Đình), kẻ dùng súng bắn chết người tình chiều 30 Tết Giáp Ngọ, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ sau những ngày lẩn trốn ở Trung Quốc.

Như Tiền Phong đưa tin, Hà “cộ” có tớ 3 tiền án, 7 tiền sự. Làm ăn trong lĩnh vực cầm đồ và cho vay nặng lãi. Cách đây vài năm, Hà quen chị Trương Thị Lan P. (SN 1979, tạm trú Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) và chung sống với chị P. như vợ chồng.

Chiều tối ngày 30/1 (tức 30 Tết Giáp Ngọ), Trương Văn Hà và chị P. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bản tính côn đồ, Hà không chỉ đánh dập vợ hờ dã man mà còn dùng súng bắn vào người vợ.

Khi Thượng úy Đặng Văn Nam, cảnh sát khu vực, đến khuyên giải để đưa vợ Hà đi cấp cứu, Hà dùng súng bắn thẳng ra cửa, nã đạn về phía Thượng úy Nam. May mắn, viên đạn không trúng ai. Sau đó, Trương Văn Hà mở cổng, cầm theo súng chạy trốn khỏi hiện trường. Chị P. được đưa đi bệnh viện cấp cứu song đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Hà bỏ trốn. Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) ra quyết định truy nã đặc biệt, toàn quốc đối với Trương Văn Hà.

Theo báo Công an Nhân dân, Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an quận Ba Đình, Công an huyện Thanh Trì, Đồn Công an Mỹ Đình, Công an huyện Từ Liêm phối hợp với Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh và Công an thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trao đổi thông tin, truy bắt Trương Văn Hà.

Chiều hôm nay (15/2), tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, TP Móng Cái, Quảng Ninh đã diễn ra lễ bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm giữa Công an TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và lực lượng Công an Việt Nam. Tại buổi lễ, Công an TP Đông Hưng đã bàn giao đối tượng Trương Văn Hà cho lực lượng Công an Việt Nam.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.