Hưng Yên: Phát hiện một vườn cần sa

Hưng Yên: Phát hiện một vườn cần sa
Hồi 17 giờ ngày 18/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Bộ CA đã phối hợp với Phòng PC17 CA tỉnh Hưng Yên bắt quả tang một vụ mua bán cần sa với khối lượng lớn.

Hai người bị bắt là Nguyễn Văn Dưỡng (sinh năm 1962) và Nguyễn Văn Thọ, đều cùng quê Hưng Yên. Tang vật thu được là 1,7 kg cần sa (giá 1,6 triệu đồng/kg).

Tiếp tục điều tra, công an phát hiện tại vườn nhà bố vợ Thọ có 800 mét vuông đất đang trồng cây cần sa. Vườn trồng cần sa này nằm ngay sát Hà Nội, "thị trường" tiêu thụ lớn của loại ma túy này.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo Thiếu Gia
Thanh niên

MỚI - NÓNG