Hướng dẫn viên du lịch giết người cướp của

Hướng dẫn viên du lịch giết người cướp của
Dùng chiếc xe cướp được của chị Thắm làm phương tiện, hướng dẫn viên du lịch Bùi Huy Hiệu đến cửa hàng điện thoại di động P&T của chị Kim để cướp. Lợi dụng lúc chị cúi xuống tìm đồ, Huy đánh chị gục xuống rồi cướp túi đồ và bỏ chạy.

21h ngày 2/10, chị Ngô Lệ Kim - nhân viên bán hàng của cửa hàng điện thoại di động P&T ở đường 3/2, TP Đà Lạt đang chuẩn bị dọn hàng để đóng cửa thì có vài người khách ghé lại.

Người thì hỏi mua máy điện thoại, người hỏi mua thẻ sim, trong đó có một người thanh niên cao ráo, đẹp trai đi chiếc xe Wave màu xanh đen.

Khi những người khách bỏ đi hết, chị Kim lúi húi tìm gói thẻ sim để người thanh niên này chọn số đẹp thì bất ngờ bị anh ta rút tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu, vào người. Chị Kim kêu lên được vài tiếng thì gục xuống.

Nghe tiếng động mạnh và tiếng kêu rên, người bán hàng ở kiốt bên cạnh chạy sang thì thấy một thanh niên ôm túi xách chạy ra khỏi cửa hàng.

Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân đã cùng nhau đuổi và bắt được kẻ cướp cùng toàn bộ tang vật cách nơi hắn gây án khoảng 100m.

Tại Công an TP Đà Lạt, tên cướp khai tên là Bùi Huy Hiệu (25 tuổi), trú tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, hiện đang làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch tại Đà Lạt.

Khám túi xách của Hiệu, cơ quan Công an thu được 5 điện thoại di động, 57 thẻ sim và 40 thẻ cào của các mạng điện thoại với nhiều mệnh giá.

Khám nơi tạm trú của Hiệu ở số 4 Hồ Tùng Mậu, Đà Lạt, Công an thu được một biển số xe máy 49S3-9828. Qua tra cứu thì biển số này chính là biển số của chiếc xe Wave mà Hiệu đang sử dụng.

Tiến hành đấu tranh, Hiệu khai, chiếc xe đó là tang vật của một vụ cướp khác do y gây ra.

Khoảng 20h ngày 21/9, tại một con hẻm trên đường Hồ Tùng Mậu, sau khi làm quen và được chị Trần Thị Thắm (20 tuổi), tạm trú tại phường 5, Đà Lạt giao xe để Hiệu chở chị Thắm đi công việc, lợi dụng sơ hở Hiệu đã dùng gậy gỗ đánh vào đầu và gáy làm chị Thắm bị chấn thương nặng, hiện chưa ổn định, để cướp xe.

Để thay đổi đặc điểm xe, Hiệu tháo biển số cùng một vài bộ phận của xe rồi làm phương tiện sử dụng.

Từ kết quả điều tra, chiều 3/10, Viện KSND TP Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Bùi Huy Hiệu với 2 tội danh giết người và cướp tài sản.

Vụ án, tang vật và đối tượng vừa được Công an TP Đà Lạt chuyển lên Công an tỉnh để thụ lý theo chức năng.

Theo Đức Huy
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG