Hương Sơn (Hà Tĩnh): phá 2 chuyên án ma túy

Hương Sơn (Hà Tĩnh): phá 2 chuyên án ma túy
TP - Vào lúc 13h45 ngày 5/4, CA huyện Hương Sơn đã bắt quả tang 2 đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy tại quán ăn của gia đình Trịnh Thị Anh, khối 2, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn.

Đó là Nguyễn Đình Sơn, sinh năm 1968, khối 2 thị trấn Tây Sơn; Nguyễn Phi Long, sinh năm 1971, khối 3, thị trấn Tây Sơn.

Tang vật thu giữ có 4 liều heroin. Công an huyện Hương Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Sơn và xử lý hành chính với Long. Đối với Sơn năm 2000, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy bị TAND huyện Hương Sơn xử 2 năm tù giam. Ngựa theo đường cũ, ra tù, Sơn tiếp tục lao vào con đường tội lỗi, nhiều lần bán heroin cho con nghiện ở địa bàn thị trấn Tây Sơn.

Trước đó, ngày 24/3, tại phòng karaoke của chủ quán Nguyễn Thị Phương ở eo Nầm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, CA Hương Sơn bắt quả tang 5 đối tượng đang mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Đó là Phan Hữu Phùng, sinh năm 1963, quê quán: xóm 13, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An; Trần Khánh Duy, sinh năm 1978 ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An; Nguyễn Văn Ước, sinh năm 1983, xóm 3, Sơn Diệm; Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1978, xóm 14, Sơn Bình, Hương Sơn; Trần Quốc Hoàn, sinh năm 1975, cán bộ Chi nhánh điện Hương Sơn.

Tang vật thu giữ gồm: Hai cục và 1 liều gói heroin có trọng lượng 4,9087g và một số dụng cụ dùng để mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện nay, cơ quan CA Hương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng Phùng và Duy, 3 tên còn lại bị xử phạt hành chính. 

 Lê Văn Vỵ
(Trung tâm GDTX Hương Sơn, Hà Tĩnh)

MỚI - NÓNG