Hủy án vụ Huỳnh Văn Nén để điều tra lại

TP - Ngày 12/11, Hội đồng Giám đốc thẩm TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND Tối cao về vụ án Huỳnh Văn Nén, tuyên huỷ án sơ thẩm về phần tội danh và hình phạt với ông Nén để điều tra lại theo thủ tục chung.
Hủy án vụ Huỳnh Văn Nén để điều tra lại ảnh 1

Ông Huỳnh Văn Nén tại phiên tòa ngày 31/8/2000. Ảnh: Dân Trí.

Theo bản án hình sự sơ thẩm số 96/2000/HSST ngày 31/8/2000 của TAND tỉnh Bình Thuận, đêm 23/4/1998, bà Lê Thị Bông ở xã Tân Minh bị hung thủ đột nhập nhà dùng dây dù siết cổ chết tại chỗ và cướp đi một chiếc nhẫn vàng 24K.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Huỳnh Văn Nén để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Cuối tháng 8/2000, ông Nén bị TAND tỉnh Bình Thuận phạt tù chung thân dù bị cáo này khai bị điều tra viên đánh đập, mớm cung, ép cung. Sau phiên tòa, ông Nén không kháng cáo.

Tuy nhiên, sau khi lật lại vụ án, Viện KSND Tối cao xác định vụ án Huỳnh Văn Nén không phải là vụ quả tang, có nhiều thiếu sót, vi phạm trong quá trình điều tra, xét xử. Tòa cấp sơ thẩm kết án Huỳnh Văn Nén về tội giết người và tội cướp tài sản là chưa đủ căn cứ vững chắc.

Mặt khác, đơn của anh Nguyễn Phúc Thành tố giác hai người khác giết bà Bông là nguồn tin tố giác tội phạm song chưa được điều tra làm rõ… Theo đó, ngày 24/10/2014, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 30/QĐ - VKSTC về vụ án trên.

MỚI - NÓNG