Hủy bản án của 'biên bản phiên tòa, thích thì sửa'

Hủy bản án của 'biên bản phiên tòa, thích thì sửa'
TPO - Sáng nay, 1 - 9, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp di sản thừa kế”, đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ).

> Biên bản phiên tòa, thích thì sửa?
> Thay đổi tên đương sự
> Viện KSNDTC vào cuộc làm rõ

Trong hồ sơ phiên tòa sơ thẩm tồn tại hai “Biên bản phiên tòa”, một ghi nhân chứng là ông Thế có mặt với đoạn hỏi và đáp như thẩm vấn tại tòa, nhưng thực tế nhân chứng vắng mặt.

Biên bản thứ hai sửa là nhân chứng vắng mặt, đoạn thẩm vấn được ghi chen vào bên trên một dòng: “Chủ tọa công bố lời khai ông Thế như sau”.

Đoạn thẩm vấn nhằm bảo vệ quyền lợi cho bà Hoàng Oanh, nguyên đơn và là mẹ ruột của bà Hoàng Ngọc Hạnh, Phó chánh án TAND quận Thốt Nốt.

Việc sửa biên bản phiên tòa, cùng với việc tuyên án không rõ ràng, bỏ qua quyền lợi của nhiều người thừa kế, theo Hội đồng xét xử phúc thẩm là “vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng”. Và do có yếu tố người nước ngoài nên sau khi tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, phán quyết phúc thẩm quyết định, để hồ sơ vụ kiện tại TAND TP Cần Thơ để xét xử từ sơ thẩm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG