Huy động “tín dụng đen”, lừa chiếm gần 4 tỷ đồng

Đối tượng lừa đảo Trịnh Thị Bích Trâm.
Đối tượng lừa đảo Trịnh Thị Bích Trâm.
TPO - Ngày 31/7, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa bắt khẩn cấp Trịnh Thị Bích Trâm (40 tuổi, trú đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, từ tháng 11/2014 đến tháng 8/2016, Trâm lừa 6 người, với chiêu bài vay tiền để cho người khác vay lại hưởng lãi suất chênh lệch, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Trâm vờ trả lãi suất rất cao, chênh lệch gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, nạn nhân của Trâm không ngờ, “lãi suất” nhận được lại là số tiền do chính họ đã bỏ ra cho vay. Phần tiền lừa đảo còn lại, Trâm dùng tiêu xài cá nhân, nên sau một thời gian mất khả năng hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Sau khi biết bị lừa, các nạn nhân làm đơn tố cáo gửi công an.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TT-Huế làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trịnh Thị Bích Trâm.

Được biết, thủ đoạn lừa mượn tiền với số lượng lớn sau đó vờ trả lãi suất cao vào thời gian đầu là không mới, nhưng nhiều người vì hám lợi vẫn dễ dàng bị lừa.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.