Hủy tạm giam 3 cán bộ liên quan vụ cựu Bí thư Bến Cát mua đất

Hủy tạm giam 3 cán bộ liên quan vụ cựu Bí thư Bến Cát mua đất
TPO - Công an tỉnh Bình Dương quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tạm đình chỉ điều tra bị can và hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với 3 bị can.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với các bị can gồm: Lê Hoài Linh (cựu giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (cựu cán bộ đo vẽ chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) và Nguyễn Minh Tâm (cựu phó chủ tịch UBND xã An Tây). Trước đó, các bị can bị khởi tố về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hủy tạm giam 3 cán bộ liên quan vụ cựu Bí thư Bến Cát mua đất ảnh 1 Tâm, Linh và Luân được tại ngoại hầu tra

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đưa ra lý do đình chỉ vụ án vì yêu cầu nước ngoài hỗ trợ tư pháp chưa có kết quả nhưng đến nay đã hết thời hạn theo quy định. Trước đó, bà Nguyễn Hiệp Hảo (con gái bà Hồ Thị Hiệp chủ khu đất bị phát mãi) định cư ở Mỹ và có gửi về Việt Nam những tài liệu liên quan vụ án nhưng sử dụng bằng tiếng nước ngoài.

Đây là những bị can liên quan đến vụ án cựu Bí thư TX Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh mua đất phát mãi gây thất thoát ngân sách Nhà nước xảy ra đầu năm 2018. Trước đó, vụ án gộp chung nhưng sau đó Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tách vụ án làm hai vụ khác nhau.

Trước đó, ngày 12/3/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án "Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Số tiền ngân hàng bị thất thoát được xác định là 35,4 tỉ đồng.

Hủy tạm giam 3 cán bộ liên quan vụ cựu Bí thư Bến Cát mua đất ảnh 2  Bị can Nguyễn Hồng Khanh liên tục kêu oan sau khi bị bắt

Đây là vụ án liên quan đến việc ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn phát mãi tài sản thu hồi nợ là 20ha đất thế chấp của doanh nghiệp vay tiền từ năm 2005 tại xã An Tây, TX Bến Cát.

Vào ngày 25/5/2018, ông Nguyễn Huy Hùng - nguyên Giám đốc ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn, Nguyễn Quang Lộc - nguyên Phó trưởng phòng khách hàng cấp dưới của ông Hùng (là người xử lý tài sản thế chấp) và Nguyễn Hồng Khanh- nguyên Bí thư TX Bến Cát (người mua 18ha đất phát mãi cho vợ đứng tên) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hủy tạm giam 3 cán bộ liên quan vụ cựu Bí thư Bến Cát mua đất ảnh 3 Khu đất khiến nhiều cán bộ vướng lao lý

Ngày 9/10/2018, ông Linh, Luân, Tâm và Đặng Văn Thọ (cán bộ địa chính xã An Tây) liên quan đến quá trình quản lý cấp sổ đỏ 20ha cũng bị khởi tố bắt giam, riêng Thọ được tại ngoại.

Ngày 24/12/2019 TAND tỉnh Bình Dương thông báo trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu Bí thư TX Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh cùng các đồng phạm bị truy tố vì “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, cho đến nay các bị cáo đều đang bị tạm giữ.

Trong phần luận tội trước tòa, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Khanh mức án từ 14 đến 16 năm tù, bị cáo Hùng và Lộc mỗi người từ 15 đến 17 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.