Kẻ buôn ma tuý trốn thoát trên đường áp giải

Nguyễn Việt Hùng tại toà phúc thẩm.
Nguyễn Việt Hùng tại toà phúc thẩm.
TPO - Quá trình dẫn giải về công an quận, đối tượng lợi dụng sơ hở trốn thoát.

Ngày 17/10, TAND thành phố Hà Nội bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù với Nguyễn Việt Hùng (SN 1984, ở Thanh Trì, Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo đó, ngày 4/4/2016, đối tượng Nguyễn Ngọc Vũ (đã bỏ trốn) hỏi mua 10 viên ma tuý tổng hợp và 1 “chỉ” Ketamin của Hà Thị Nguyên (SN 1991, ở Ba Đình, Hà Nội).

Biết Hùng bán ma tuý nên Nguyên liên hệ với đối tượng. Hùng nhắn tin cho Nguyên báo giá bán là 3,5 triệu đồng và bảo Nguyên bán cho Vũ với giá 4,2 triệu để thu lời. Sau đó, cả hai cầm ma tuý đến một quán cafe ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) gặp Vũ.

Tại đây, Hùng đặt ma tuý lên mặt bàn uống nước. Vũ liền đếm 3,5 triệu đồng đưa cho Nguyên. Đúng vào thời điểm đó, lực lượng công an ập vào bắt qua tang các đối tượng.

Ngày 18/8/2016, TAND quận Bắc Từ Liêm tuyên phạt Nguyễn Việt Hùng 7 năm tù, Hà Thị Nguyên 3 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Không đồng tình, Hùng kháng cáo nhưng bị cấp phúc thẩm bác đơn trong hôm nay.

Về phần Nguyễn Ngọc Vũ, quá trình dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm, đối tượng đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn. Cơ quan điều tra tiến hành rà soát nhưng chưa xác định được lai lịch của đối tượng tên Vũ nên không có căn cứ để xử lý.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).